Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2

Có nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.

Khoảng 19 giờ ngày 28/11, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xuất hiện hiện tượng động đất khiến cho một số người dân hoang mang sợ hãi.

Có nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.

Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2 ảnh 1Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2 ảnh 2Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2 ảnh 3Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2 ảnh 4(Ảnh: TTXVN phát)
Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2 ảnh 5Nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi xuống cánh đồng xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục