Cặp song sinh Đan Mạch cùng mẹ nhưng khác bố

Một người phụ nữ Đan Mạch sinh đôi hai cậu bé trai, nhưng có điều đáng ngạc nhiên là hai cậu bé này không có cùng một người bố.
Một phụ nữ Đan Mạch không tiết lộ danh tính đã chia sẻ về những điều bí mật của bản thân trên trang web của The Guardian. Người phụ nữ này sinh đôi hai cậu bé trai, nhưng có điều đáng ngạc nhiên là hai cậu bé này không cùng một người bố.

Theo như lời kể của phụ nữ trên thì cô ấy ly hôn với người chồng có tên Michael vào tháng 8/2004. Mùa Thu năm đó, cô này quen với Tommy tại một quán rượu, hai người rất nhanh có tình cảm với nhau và bắt đầu hẹn hò.

Người chồng cũ Michael rất muốn tái hôn. Vào dịp Tết năm 2005, cô và Michael gặp lại nhau sau đó cãi cọ nhưng rồi kết thúc cuộc hẹn bằng một "cuộc mây mưa." Tối hôm đó, cả hai đều không sử dụng biện pháp tránh thai. Hai ngày sau, cô lại quan hệ với Tommy.

Sau đó, cô phát hiện ra mình mang thai và bác sỹ nói rằng cô mang thai đôi. Cô đã thẳng thắn nói với Michael và Tommy vì không biết đứa trẻ là con của ai? Để tránh xảy ra khó xử, cô đã sinh con một mình. Những đứa trẻ được sinh ra an toàn và mọi người thì thắc mắc tại sao cặp song sinh này lại không giống nhau.

Khi hai cậu bé được 1 tuổi, cô đã đưa chúng đi xét nghiệm ADN và kết quả là hai cậu bé không có cùng một người bố.

Theo thống kê, hiện tượng song sinh cùng mẹ khác bố là rất hiếm gặp trên thế giới./.

Lan Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục