Từ đầu năm 2011 đến nay, trên sông Hậu - đoạn thuộc hai huyện Lai Vungvà Lấp Vò, "cát tặc” liên tục hoành hành trên đoạn sông này với hàng chụcchiếc ghe lớn, nhỏ khai thác cát trái phép.
Đoàn kiểm tra liên ngànhcủa huyện Lai Vung đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 22 trường hợp khaithác cát trái phép. Đoàn đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 350triệu đồng, đồng thời tạm giữ các phương tiện vi phạm.
Ông Huỳnh Minh Trí - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện LaiVung cho biết trong số những trường hợp khai thác cát trái phép mà Đoànliên ngành của huyện phát hiện đa phần đều từ các tỉnh khác đến. Cónhiều trường hợp tái phạm bị xử phạt tăng từ 15 triệu đồng lên 20 triệuđồng nhưng sau đó đương sự vẫn tìm mọi cách lén lút khai thác.
Các chủphương tiện khai thác cát trái phép đã thuê mướn người cảnh giới ngànhchức năng đi kiểm tra; phát hiện cơ quan kiểm tra đến sẽ rút lui vềphía tỉnh Cần Thơ hoặc tạm ngừng hoạt động, chờ thời cơ để khai tháctiếp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ cấp phép cho doanh nghiệptrong tỉnh khai thác cát ở đoạn sông thuộc xã Phong Hòa và khu vực giápranh giữa xã Tân Thành (huyện Lai Vung) và Định Yên (huyện Lấp Vò).
Nhưngở những đoạn không được cấp giấy phép khai thác, “cát tặc” vẫn ngày đêmhoành hành.
Trên tuyến sông Hậu, tỉnh Đồng Tháp chỉ cho các doanhnghiệp khai thác cát ở mức độ giới hạn, nhưng phía bên kia bờ sông thuộcđịa phận của thành phố Cần Thơ có khá nhiều chiếc xáng cạp hoạt động.
Theo phản ánh của người dân địa phương, các phương tiện khai thác cáttrái phép trên tuyến sông Hậu chủ yếu tập trung khai thác vào ban đêm vàtrong những ngày lễ, thứ Bảy và Chủ Nhật vì biết các lực lượng chứcnăng quản lý, kiểm soát ít đi tuần vào những ngày này, "cát tặc" hoạtđộng từ 22 giờ cho tới sáng.
Trữlượng cát san lấp và cát xây dựng trên địa bàn hai huyện Lấp Vò và LaiVung trên sông Hậu hơn 17 triệu mét khối, là nơi béo bở cho “cáttặc” hoành hành.
Hiện nay, tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căncứ quy hoạch tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trênđịa bàn khi mỏ chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác theoquy định; phát hiện và ngăn ngừa tình trạng khai thác, tiêu thụ khoángsản trái pháp luật.
Ủy ban Nhân dân huyện Lai Vung đã thành lập Đoàn liên ngànhtăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị khai thác cátsông và phòng, chống sạt lở trên địa bàn huyện; đấu tranh xử lý kiênquyết đối với “cát tặc.”
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lai Vung phốihợp với Công an huyện tập trung chỉ đạo lực lượng cán bộ sẵn sàng lênđường xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép khi được tin báo./.
Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)