Chăm sóc... sát thủ

Na Uy định thuê người chăm sóc... sát thủ Breivik

Nhà tù an ninh cao ở tây bắc Oslo (Na Uy) có thể để Breivik chơi thể thao với các giám thị và thuê người chơi cờ với hắn.
Nhà tù ở Na Uy có thể sẽ trở thành nơi giam giữ Anders Behring Breivik, kẻ đã sát hại 77 người trong vụ giết chóc kinh hoàng năm ngoái, có thể sẽ thuê người chia sẻ thời gian với Breivik để giữ cho hắn tránh xa các tù nhân khác trong trại.

Nếu bị bỏ tù, Breivik khó có thể sinh hoạt bình thường trong tù do hắn quá nổi tiếng và có thể bị các tù nhân khác căm ghét, theo lời giám đốc nhà tù Ila, Knut Bjarkeid, nói trên nhật báo Na Uy Verdens Gang (VG).

Nhưng để tránh cho kẻ giết người này tình trạng bị giam giữ hoàn toàn cô lập, nhà tù an ninh cao ở tây bắc Oslo có thể để Breivik chơi thể thao với các giám thị và thuê người chơi cờ với hắn.

“Chúng tôi dự định xây dựng một môi trường chuyên nghiệp xung quanh ông ta, với các nhân viên giám thị và những người được thuê”, Bjarkeid nói trên VG. Ông không cho biết chi phí cho việc đó là bao nhiêu.
Luật Na Uy cấm nhốt tù nhân theo kiểu biệt giam trong những quãng thời gian dài vì coi đó là sự trừng phạt quá tàn bạo.

Phiên tòa xét xử Breivik vẫn đang diễn ra và nhiều khả năng hắn sẽ bị tuyên mức án tù tối đa ở Na Uy, 21 năm, nhưng án tù có thể được gia hạn chừng nào Breivik vẫn còn bị coi là mối đe dọa với xã hội./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục