Châu Phi họp bàn về khủng hoảng ở Cote d'Ivoire

Ngày 10/3, lãnh đạo năm quốc gia châu Phi bắt đầu nhóm họp tại Ethiopia để thảo luận về tình hình khủng hoảng ở Cote d'Ivoire.
Ngày 10/3, các nhà lãnh đạo năm quốc gia châu Phi bắt đầu nhóm họp tại thành phố Addis Ababa, Ethiopia, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Phi (AU), để thảo luận về tình hình khủng hoảng đang ngày một xấu đi ở Cote d'Ivoire.

Cuộc họp được tổ chức sau khi các đại diện của AU không thuyết phục được Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo trao quyền lãnh đạo cho ông Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cote d'Ivoire.

Các quan chức AU cho biết năm nhà lãnh đạo châu Phi nhóm họp gồm Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete và Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore.

Trước đó, các nhà lãnh đạo khu vực nói trên đã mời cả hai ông Gbagbo và Oatara tham dự cuộc họp, song ông Gbagbo đã từ chối.

Khủng hoảng chính trị kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở Cote d'Ivoire cuối tháng 11 năm ngoái đang phát triển thành đối đầu về quân sự và kinh tế.

Ông Ouattara kêu gọi ngăn chặn hoạt động xuất khẩu ca cao của nước này nhằm cắt nguồn tài chính của chính quyền của ông Gbagbo, sau khi ông Gbagbo ra lệnh kiểm soát chặt chẽ việc mua và xuất khẩu cacao, cảnh báo chính quyền sẽ tịch thu các kho hàng trị giá hơn 1,5 tỷ USD nếu đến cuối tháng Ba số cacao này không được xuất khẩu hết.

Trong khi đó, xung đột giữa lực lượng an ninh trung thành với ông Gbagbo và nhóm Lực lượng mới (FN) ủng hộ ông Ouattara ngày một căng thẳng, giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa hai bên và FN tuyên bố đã chiếm giữ 3 khu vực đồng thời đang mở rộng tấn công về phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục