Cháy xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc, làm 3 ôtô con (1 xe Mercedes, 2 xe Vinfat) và 3 máy gặt đập liên hợp cùng 10 lưỡi cày chở trên rơmooc đều bị cháy, hư hỏng nặng.
Cháy xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ảnh 1Chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc. (Nguồn: vovgiaothong.vn)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết vụ cháy xe xảy ra rạng sáng 25/2 trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đã được lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý và hiện đang điều tra nguyên nhân.

Vào khoảng 4 giờ 25 ngày 25/2, xảy ra vụ cháy xe đầu kéo biển số 29C- 017.26, kéo theo rơmooc biển số 29R-503.53, tại Km48 tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai (hướng Dầu Giây đi Thành phố Hồ Chí Minh).

Lái xe là Đào Đức Thoại, sinh năm 1978, thường trú tại thôn Điện Biên, Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình.

[Đầu xe container cháy rụi khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai]

Tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, yêu cầu lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chữa cháy, tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng cảnh báo giao thông từ xa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Đến khoảng 6 giờ 50, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy.

Vụ cháy làm 3 ôtô con (1 xe Mercedes; 2 xe Vinfat); 3 máy gặt đập liên hợp và 10 lưỡi cày chở trên rơmooc đều bị cháy, hư hỏng nặng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã thụ lý, điều tra theo quy định.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, trên các tuyến cao tốc xảy ra các vụ cháy xe ôtô, lực lượng Cảnh sát giao thông đang tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra Công an các địa phương tìm nguyên nhân để có cảnh báo và biện pháp phòng ngừa những vụ việc tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục