CHDC Congo: Cựu thủ lĩnh quân sự Bemba trở về nước sau 11 năm

Sau hơn 11 năm ở nước ngoài, trong đó có 10 năm bị cầm tù, cựu thủ lĩnh quân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo Jean-Pierre Bemba đã trở về nước, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người ủng hộ.
CHDC Congo: Cựu thủ lĩnh quân sự Bemba trở về nước sau 11 năm ảnh 1Cựu thủ lĩnh quân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo Jean-Pierre Bemba. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/8, sau hơn 11 năm ở nước ngoài, trong đó có 10 năm bị cầm tù, cựu thủ lĩnh quân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo Jean-Pierre Bemba đã trở về nước, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người ủng hộ, buộc cảnh sát phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông.

Sự trở về này của ông Bemba phản ánh bầu không khí chính trị đầy phức tạp của quốc gia thuộc khu vực Trung Phi này.

Ông Bemba đã từ Bỉ về nước trên một máy bay tư nhân sau khi mãn hạn chấp hành bản án về tội ác chiến tranh do Tòa Hình sự quốc tế tuyên án hồi tháng Sáu vừa qua.

[Tiết lộ những sự thật kinh khủng trong cuộc chiến tranh Congo]

Cựu thủ lĩnh quân sự này tuyên bố sẽ tham gia chạy đua vào vị trí Tổng thống, cạnh tranh trực tiếp với đương kim Tổng thống Joseph Kabila.

Bầu cử Tổng thống tại Cộng hòa Dân chủ Congo dự kiến sẽ diễn ra ngày 23/12 tới đây, sau 2 lần bị trì hoãn. Hàng nghìn người đã tập trung tại sân bay Ndjili ở thủ đô Kinshasa và dọc theo tuyến đường cao tốc chính của thành phố để bày tỏ sự ủng ông Bemba.

Người dân hô vang những khẩu hiệu phản đối đương kim Tổng thống Kabila, đồng thời khẳng định rằng ông Bemba xứng đáng là lãnh đạo của đất nước và ông biết sẽ phải làm gì để đưa đất nước tiến lên.

Lượng người khổng lồ đón chào ông Bemba, 55 tuổi, được cho là tập hợp lớn nhất về mặt chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong 2 năm qua, kể từ khi Chính quyền của Tổng thống Kabila đàn áp một cuộc biểu tình phản đối chính phủ vào năm 2016.

Nhiều người dân tại thủ đô Kinshasa mong muốn với sự trở lại của ông Bemba, Tổng thống Kabila sẽ phải rời bỏ vị trí. Các nhà phân tích nhận định rằng, sự xuất hiện của ông Bemba phản ánh bầu không khí chính trị căng thẳng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và là dấu hiệu cho thấy sự khó khăn của cuộc bầu cử sắp tới.

Các ứng cử viên chạy đua vào vị trí Tổng thống phải nộp hồ sơ trước ngày 8/8 và ông Bemba còn khoảng một tuần để chuẩn bị.

Kể từ khi giành được độc lập từ Bỉ vào năm 1960, người dân Cộng hòa Dân chủ Congo chưa từng được sống trong hòa bình. Những cạnh tranh chính trị tại quốc gia này tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát xung đột và đổ máu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục