Chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở nhiều nước

Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 66, cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, Malaysia, Hong Kong và Hungary đã tổ chiêu đãi ngoại giao.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 66, trong ngày 1/9, cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, Malaysia, Hong Kong vàHungary đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, chiêu đãi.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 1/9, tại Vientiane, Đại sứ quán ViệtNam tại Lào đã tổ chức chiêu đãi mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Đến dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Vềphía Lào có ông Thong loun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộtrưởng Ngoại giao; Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáodục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; cùng nhiều vị bộ trưởng,thứ trưởng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhiều đại sứ, trưởng đại diện cáctổ chức quốc tế, các bạn Lào và Việt Nam.

Thay mặt sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Lào, Tạ Minh Châu chân thành cảm ơncác vị lãnh đạo Lào, các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các bạn Lào vàbà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đến chia vui nhân ngày lễ lớn của đấtnước.

Đại sứ nhấn mạnh bên cạnh mối quan hệ chính trị rất tốt đẹp, quan hệ hợptác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước cũng không ngừng được tăng cường vàphát triển. Quan hệ chặt chẽ trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng đã góp phầngiữ vững ổn định, an ninh chính trị ở mỗi nước. Sự phối hợp chặt chẽ trên lĩnhvực đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Đại sứ chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giúp đỡ và tạođiều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định, gópphần xây dựng đất nước Lào và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Tại Malaysia, tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã tổ chức lễ chiêuđãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Kuala Lumpur. Tham dự buổi lễ cócác quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao, các cơ quan ban ngành của Malaysia, đạidiện phái bộ ngoại giao các nước cùng toàn thể cán bộ, đông đảo bà con Việtkiều, học sinh, sinh viên, lao động Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việctại Malaysia.

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn HồngThao nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đối vớidân tộc Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cảm ơn Chính phủ và nhân dân Malaysiađã ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển kinhtế. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang ngàycàng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cho biết từ sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Malaysia, MizanZainal Abidin vào năm 2009, quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia không ngừng pháttriển trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và dulịch.

Việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong tháng tới sẽ có chuyến thăm chínhthức đầu tiên tới Malaysia sau khi ông được bầu giữ cương vị này chứng tỏ chínhphủ Việt Nam rất coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ với Malaysia. Là thànhviên trong gia đình ASEAN, Việt Nam và Malaysia đã tích cực hợp tác tại các diễnđàn khu vực, phối hợp với các nước thành viên khác xây dựng thành công Cộng đồngASEAN vào năm 2015 nhằm nâng cao vị thế của từng nước ASEAN nói riêng cũng nhưcủa toàn ASEAN nói chung trên trường quốc tế.

Thay mặt chính phủ Malaysia, ông Selywn Das, Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giaocũng đã đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Malaysia trong nhữngnăm qua đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ này ngày càng bền vững và khôngngừng phát triển trong mọi lĩnh vực.

Tại Hong Kong, tối 1/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macauđã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạiKhu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Tài chính và Ngân khố, Giáo sư K C Chan,đại diện cho Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, Donald Tsang cùng nhiều quanchức Hong Kong và đại diện đoàn ngoại giao các nước tại Hong Kong. Đông đảo cánbộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng bà conViệt kiều cũng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau,Nguyễn Thị Nhã vui mừng nhận thấy trong bối cảnh quan hệ hợp tác chiến lượcViệt-Trung không ngừng phát triển, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam vàHong Kong trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịchnhững năm qua, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức Hong Kong của Thủ tướngViệt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 4/2009, đã có nhiều tiến triển.

Đại diện cho Cục trưởng Cục Tài chính và Ngân khố, giáo sư K C Chan đãchúc mừng những thành tựu được quốc tế công nhận của Chính phủ và nhân dân ViệtNam.

Ông Chan cho rằng những năm qua, quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam khôngchỉ giới hạn ở lĩnh vực thương mại, kinh tế, mà còn được mở rộng dang các lĩnhvực khác như giáo dục và văn hóa.  Hong Kong và Việt Nam có cơ hội do sựphát triển của các nền kinh tế trong khu vực châu Á và thế giới mang lại. Hong Kong cam kết không chỉ là một thị trường lý tưởng cho không chỉ cho TrungQuốc mà còn cho các nền kinh tế khác, trong đó có Việt Nam.

Tại Hungary, nhân kỷ niệm trọng thể lần thứ 66 Quốc khánh Việt Nam, chiềutối 1/9, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary, Ngô Duy Ngọ và Phu nhân đã tổchức tiếp tân tại Hội trường Viện Bảo tàng Quân sự Hungary (Budapest).

Tới dự buổi tiếp tân, về phía Hungary, có sự hiện diện của Phó Quốc vụkhanh Bộ Ngoại giao Hóvári János, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, Botz László, đại diện các bộ, ngành và chính quyềncác cấp cùng nhiều bạn bè Hungary.

Nhiều vị đại sứ, đại biện đoàn ngoại giao tại Hungary và đông đảo đại diệncác hội, đoàn, đại diện báo chí của cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làmviệc tại Hungary cũng có mặt tại lễ kỷ niệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục