Chính phủ Anh bị chỉ trích về điều kiện sống tồi tàn của người tị nạn

Ủy ban giám sát các vấn đề trong nước thuộc Nghị viện bày tỏ quan ngại sâu sắc, sau khi chứng kiến những người di cư và tị nạn được bố trí ở những căn phòng nhỏ “không phù hợp" ở Dover.
Chính phủ Anh bị chỉ trích về điều kiện sống tồi tàn của người tị nạn ảnh 1Những người di cư được đưa vào Dover. (Nguồn: independent.co.uk)

Chính phủ Anh ngày 30/7 bị chỉ trích vì “điều kiện tồi tệ không thể tưởng tượng” ở các khu tạm giữ người tị nạn và di cư, trong đó có cả phụ nữ với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những người phải vượt eo biển Anh trên những chiếc thuyền nhỏ.

Chủ tịch Ủy ban giám sát các vấn đề trong nước thuộc Nghị viện, Nghị sỹ Công đảng đối lập Yvette Cooper, cho biết ủy ban quan ngại sâu sắc về tình hình trên sau khi thăm thành phố cảng Dover, nơi phần lớn người di cư được tạm giữ thời gian đầu.

Trong chuyến thăm này, các thành viên ủy ban chứng kiến hàng chục người di cư và tị nạn mới đến được bố trí ở những căn phòng nhỏ “không phù hợp.” Những người này phải ở đó 48 tiếng, trong khi thời gian tối đa cho phép là 1 ngày.

[Canada dẫn đầu thế giới về tiếp nhận người nhập cư bất chấp đại dịch]

Hiện Chính phủ Anh đang phải xử lý số người xin tị nạn và người di cư ở mức kỷ lục. Trong tuần trước, giới chức Anh đã ngăn chặn và cứu được trong 1 ngày tổng cộng 430 người cố vượt biển vào nước này, một con số cao chưa từng thấy.

Chính phủ Anh đã cam kết ngăn chặn tình trạng này. Mới đây, Anh và Pháp đã nhất trí triển khai thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ phát hiện tại bờ biển của Pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp tới được bờ biển Anh.

Phía Anh cam kết đảm bảo tài chính để thực hiện các biện pháp trên, ước tính trị giá 53 triệu bảng Anh (75 triệu USD).

Chính phủ Anh cũng vừa đưa ra luật mới, trong đó sửa đổi các quy định tị nạn và áp đặt các án tù nghiêm khắc hơn cho cả người di cư và những kẻ buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục