Chính phủ Colombia đình chỉ lệnh ngừng bắn với nhóm vũ trang EMC

Tổng thống Colombia đã ký sắc lệnh “tiếp tục các hoạt động quân sự tấn công và hoạt động của cảnh sát bắt đầu từ 0h ngày 20/3/2024” chống lại lực lượng của EMC tại Narino, Cauca và Valle del Cauca.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Military)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Military)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro vừa ra lệnh đình chỉ lệnh ngừng bắn với nhóm vũ trang Estado Mayor Central (EMC) - tách ra từ nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Ngày 17/3, Tổng thống Gustavo Petro đã ký sắc lệnh “tiếp tục các hoạt động quân sự tấn công và hoạt động của cảnh sát bắt đầu từ 0h ngày 20/3/2024” chống lại lực lượng của EMC tại các tỉnh Narino, Cauca và Valle del Cauca.

Sắc lệnh nêu rõ EMC đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn song phương và tấn công một cộng đồng bản địa ở phía Tây Nam Colombia, buộc nhà nước phải can thiệp.

Biện pháp này được đưa ra sau khi Hội đồng bản địa khu vực Cauca tố cáo một ngày trước xảy ra cuộc tấn công vũ trang khiến ít nhất ba người bị thương.

Chính phủ Colombia và EMC vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ tư với việc ký kết một phương thức nhằm tìm cách tránh xung đột vũ trang.

Trong vòng hòa đàm thứ ba hồi tháng Một, hai bên đã gia hạn lệnh ngừng bắn song phương thêm sáu tháng và cam kết đình chỉ các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Chính phủ Colombia thời gian gần đây đã nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình với các nhóm vũ trang trong nước này nhằm chấm dứt hoàn toàn các cuộc xung đột kéo dài suốt sáu thập kỷ qua.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán hòa bình với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và đang xúc tiến tổ chức các vòng hòa đàm mới với nhóm Segunda Marquetalia cũng tách ra từ FARC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục