Chính phủ Israel triển khai thêm ba khẩu đội Vòm Sắt mới

Israel đã tìm được nguồn đầu tư vào ba khẩu đội đánh chặn rocket Vòm Sắt mới, một tuần sau cuộc giao tranh với các phiến quân Palestine tại Dải Gaza.
Chính phủ Israel triển khai thêm ba khẩu đội Vòm Sắt mới ảnh 1Hệ thống lá chắn tên lửa Vòm Sắt của Israel được triển khai gần Ashdod, miền Nam Israel, giáp giới với Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/7, một quan chức Israel giấu tên cho biết nước này đã tìm được nguồn đầu tư vào ba khẩu đội đánh chặn rocket Vòm Sắt mới, một tuần sau cuộc giao tranh với các phiến quân Palestine tại Dải Gaza.

Quan chức này cho hay do cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza, ba khẩu đội Vòm Sắt mới hiện "đang trong quá trình lắp ráp". Quan chức này không nêu rõ nguồn gốc của khoản kinh phí cho việc triển khai ba khẩu đội trên.

Tuy nhiên, phát biểu trước các phóng viên hồi cuối tuần, người đứng đầu cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho hay một trong số những khẩu đội Vòm Sắt trên thực địa đều được chi trả bằng khoản viện trợ của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã triển khai thêm hai khẩu đội Vòm Sắt, ngoài bảy khẩu đội Vòm Sắt được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa được bắn qua biên giới kể từ khi lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas tấn công hôm 8/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục