Chính phủ Lào đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng

Chính phủ Lào dự kiến thâm hụt ngân sách sẽ tăng từ 6.690 tỷ kíp (khoảng hơn 700 triệu USD), tương đương 3,7% GDP, lên 10.300 tỷ kíp (trên 1,1 tỷ USD), tương đương 5,7% GDP.
Tình nguyện viên tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Nguồn: Reuters)

Thâm hụt ngân sách gia tăng sẽ làm tăng nợ công, tạo thêm sức ép lên khả năng thanh toán nợ của Lào trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tiếp diễn. Đây là nhận định của tờ Vientiane Times (Thời báo Vientiane) số ra ngày 21/8.

Phóng viên TTXVN tại Vientiane dẫn báo trên cho biết Chính phủ Lào dự kiến thâm hụt ngân sách sẽ tăng từ 6.690 tỷ kíp (khoảng hơn 700 triệu USD), tương đương 3,7% GDP, lên 10.300 tỷ kíp (trên 1,1 tỷ USD), tương đương 5,7% GDP.

Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào, Tiến sỹ Leeber Leebouapao cho biết chính phủ nước này đang tìm cách giải quyết vấn đề nợ công trong bối cảnh thiếu hụt các nguồn thu ngân sách.

Tiến sỹ Leeber nêu rõ hiện có hai hình thức nợ, gồm nợ vay để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng và các khoản nợ mà Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ Lào có thể áp dụng một số cách để xử lý các khoản nợ, bao gồm chuyển nợ thành vốn đầu tư, đàm phán để tái cơ cấu, bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước hoặc tài sản thế chấp để bảo đảm các khoản vay trước đó.

[Chính phủ Lào đề nghị Quốc hội hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020]

Theo Tiến sỹ Leeber, Chính phủ Lào cũng có thể phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn hoặc vay thêm từ các nguồn khác để thanh toán nợ và giải quyết thâm hụt ngân sách.

Các ý kiến phản đối cho rằng việc vay thêm tiền chỉ tháo gỡ được vấn đề trước mắt, nhưng về lâu dài, có thể đưa đất nước vào tình trạng nợ triền miên. Do đó, trong dài hạn, Chính phủ Lào cần hoạch định chiến lược quản lý và đảm bảo tình hình nợ trong khả năng kiểm soát.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây công bố báo cáo giám sát kinh tế cho biết nợ công của Lào dự kiến sẽ tăng lên mức khoảng từ 65-68% GDP trong năm 2020, khiến nước này có nguy cơ cao trong vấn đề thanh toán nợ.

Gánh nặng trả nợ nước ngoài của Lào (cả nợ gốc và lãi) ước tính sẽ tăng lên hơn 1,2 tỷ USD. Đây là mức tăng khá lớn so với con số 842 triệu USD trong năm 2019.

Báo cáo của WB nêu rõ dự báo sơ bộ của Bộ Tài chính Lào cho thấy tổng chi phí phải dành cho thanh toán nợ công của nước này giai đoạn 2020-2023 sẽ vào khoảng 4,5 tỷ USD hoặc khoảng 1,1 tỷ USD/năm (tương đương khoảng 55% tiền thu từ ngân sách nội địa hàng năm).

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tuyên bố chính phủ nước này sẽ phát hành trái phiếu trong thời gian còn lại của năm để thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, các khoản nợ doanh nghiệp thực hiện dự án sẽ được chuyển sang ngân hàng thương mại theo hình thức chuyển đổi công nợ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào sẽ tập trung thu ngân sách và cắt giảm chi ngân sách cho các dự không thiết yếu và không đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Theo tờ Vientiane Times, các nhà kinh tế cũng khuyến nghị Chính phủ Lào cần tăng cường hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục