Chính phủ Mali và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trao đổi tù binh

Hai phần tử IS ở sa mạc Sahara (ISGS) là Oumeya Ould Albakaye và Dadi Ould Cheghoub đã được Chính phủ Mali thả trong những ngày gần đây.
Chính phủ Mali và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trao đổi tù binh ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/7, giới chức Mali thông báo chính phủ nước này đã thả ít nhất 2 thành viên nhánh Sahel của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ của cuộc trao đổi tù binh giữa hai bên.

Cụ thể, 2 phần tử IS ở sa mạc Sahara (ISGS) là Oumeya Ould Albakaye và Dadi Ould Cheghoub đã được thả trong những ngày gần đây.

Hai trường hợp này được đưa từ thủ đô Bamako trở lại thành phố Gao bằng máy bay quân sự.

Trong số đó, Oumeya Ould Albakaye, chuyên gia về chất nổ, bị lực lượng Pháp bắt vào tháng 6/2022, trước khi Paris hoàn thành việc rút quân khỏi Mali vào tháng 8 cùng năm.

[Tấn công ở miền Bắc Mali, ít nhất 13 người đã thiệt mạng]

Theo các nguồn tin an ninh, Oumeya Ould Albakaye từng được coi là người có khả năng kế vị cựu thủ lĩnh ISGS Adnan Abu Walid al-Sahrawi đã bị các lực lượng Pháp tiêu diệt vào tháng 8/2021.

Cuộc phóng thích mới nhất được thực hiện trong khuôn khổ trao đổi tù binh. Theo các nhà quan sát, đây là lần đầu tiên Chính phủ Mali thả các tay súng thánh chiến để đổi lấy hòa bình ở khu vực miền Bắc nước này.

Mali chìm trong cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng kể từ năm 2012, với việc các nhóm thánh chiến và ly khai tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố.

Khởi nguồn từ phía Bắc, cuộc khủng hoảng này đã lan đến khu vực trung tâm đất nước, thậm chí lan sang cả các nước láng giềng Burkina Faso và Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục