Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt tại Việt Nam

Chính phủ Nhật Bản sẽ chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp gồm chăn, nước sạch và tấm trải nhựa cho các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt tại Việt Nam ảnh 1Hơn 1.000 nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi . (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19/10, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam.

Thông báo của Chính phủ Nhật Bản cho biết theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam và với quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia, Nhật Bản thực hiện đợt cứu trợ khẩn cấp này để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại các vùng bị thiên tai ở Việt Nam.

Hoạt động cứu trợ sẽ được tiến hành thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Hàng cứu trợ bao gồm chăn, nước sạch và tấm trải nhựa.

[Tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai]

Mưa lớn liên tục từ ngày 10/10 đã gây ra lũ lớn và lở đất tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam, làm nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về vật chất.

Theo số liệu của Chính phủ Việt Nam, tính đến ngày 16/10, lũ lụt đã làm 75 người thiệt mạng, 28 người mất tích, 38 người bị thương và 2.604 hộ gia đình phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục