Chính phủ Thái Lan cảnh báo có hành động pháp lý với Facebook

Bộ Kinh tế Số và Xã hội Thái Lan đã quyết định nhờ tòa án can thiệp đóng cửa Facebook nếu mạng xã hội này không tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đào đang diễn ra ngày càng nhiều trên nền tảng của mình.
Chính phủ Thái Lan cảnh báo có hành động pháp lý với Facebook ảnh 1Biểu tượng Facebook. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn đã đề nghị tòa án đóng cửa Facebook tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này, nếu mạng xã hội này không tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đảo đang ảnh hưởng đến khoảng hơn 200.000 người.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Chaiwut Thanakamanusorn nêu rõ bộ trên đang đề nghị tòa án ngăn Facebook cung cấp dịch vụ tại Thái Lan, nếu mạng xã hội này còn tiếp tục để những trang web giả mạo lừa đảo người dân.

Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan cho biết, họ đã đi đến quyết định nhờ tòa án can thiệp sau rất nhiều lần yêu cầu Facebook gỡ bỏ những quảng cáo được xác định là lừa đảo nhưng vấn đề này vẫn tồn tại.

Theo bộ trên, các hình thức lừa đảo trên Facebook bao gồm dụ dỗ người dùng đầu tư vào các công ty "ma", giao dịch tiền kỹ thuật số, giả mạo các cơ quan chính phủ như Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán.

[Thái Lan lần đầu thực thi hành động pháp lý đối với Facebook, Twitter]

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan Wetang Phuangsup cho hay nhà chức trách đang thu thập bằng chứng về hành vi sai trái của Facebook để trình lên tòa án.

Ông nhấn mạnh nếu phát hiện Facebook có nhiều sai phạm, tòa án sẽ đóng cửa các trang web và các tài khoản của mạng xã hội này, hoặc thậm chí là toàn bộ nền tảng.

Hiện Meta chưa có bình luận về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục