Chính quyền cứ chỉ đạo, doanh nghiệp cứ làm ngơ

Trong vòng hơn một tháng, 4 lần liên tiếp gần 90 lượt thầy và trò của một trường học phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
HTML clipboard Sáng 19/12, thêm 5 học sinh của trường Trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phải bỏ dở bài kiểm tra học kỳ I để nhập viện cấp cứu vì hít phải khí thải công nghiệp độc hại.
 
Như vậy, trong vòng hơn một tháng qua, 4 lần liên tiếp gần 90 lượt thầy và trò của trường học này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Và cũng từng ấy lần, nhà trường phải ra quyết định tạm đóng cửa để bảo vệ sức khỏe cho thầy và trò của mình.
 
Năm nạn nhân mới nhất phải hô hấp bằng bình khí ôxy tại Phòng khám đa khoa Quán Toan trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi thành phố gồm: Lê Thị Mai Hương, học sinh lớp 6C, hai chị em song sinh Đỗ Thị Thùy Dung và Đỗ Thị Thúy Dinh, cùng Nguyễn Thị Kinh Quyên và Nguyễn Hải An đều ở lớp 6D.
 
Tại thời điểm này, giáo viên nhà trường và người dân ở phường Quán Toan đã tận mắt thấy nhà máy thép Việt Nhật ở gần đó đang xả khói. Riêng cặp song sinh Đỗ Thị Thùy Dung và Đỗ Thị Thúy Dinh đã 3 lần phải nhập viện do vị trí ngồi học ở ngay cửa sổ phía nhà máy.
 
Các cô giáo chủ nhiệm lớp 6C và 9A cho biết, ngày 19/12, ngoài 5 học sinh bị nặng trên còn hàng chục cháu khác cũng rất mệt nhưng các cháu sợ đến bệnh viện nên đã tự trở về nhà. Cô hiệu trưởng Đỗ Thị Hải nói nếu tình trạng này cứ liên tục diễn ra sẽ gây khó khăn cho nhà trường, đặc biệt là làm cho chất lượng kết quả học tập của học sinh sẽ giảm sút do tình trạng sức khỏe và tâm lý sợ hãi.
 
Nhiều phụ huynh học sinh đã từng tuyên bố chuyển trường khác cho con cái của họ. Ông Nguyễn Trường Thuật, phụ huynh em Nguyễn Kim Khuyên, lớp 6D, trường THCS Quán Toan khẳng định sẽ chuyển trường cho cháu, bởi đây là nhiều lần Khuyên bị nhiễm độc do hít khí thải độc hại. Trước đó, gia đình ông Thuật phải đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội khám và điều trị. Kết quả, cháu Khuyên bị viêm phế quản nặng, chưa xác định rõ nguyên nhân.
 
Ngay sau sự cố lần thứ 3 khiến 9 học sinh phải nhập viện, chiều 12/12, ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói rằng sẽ cho tạm dừng hoạt động của các nhà máy sản xuất thép ở khu vực Vật Cách-Quán Toan chờ đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng.
 
Trong công văn số 7547/UBND-MT ngày 14/12, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo yêu cầu các cơ sở sản xuất thép tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Thành phố giao Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp tục quan trắc môi trường không khí, nước tại khu vực. Căn cứ vào kết quả quan trắc, các ngành chức năng cần đề xuất kế hoạch giải quyết tổng thể việc xử lý ô nhiễm môi trường khu vực. Thanh tra môi trường căn cứ vào các quy định của pháp luật xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.
 
Theo báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, không khí tại 4 điểm xung quanh Trường THCS Quán Toan có các khí thải dioxit lưu huỳnh (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ... Bảy doanh nghiệp sản xuất thép tại khu vực này đã gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, đặc biệt là khu vực trường học. Việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của 7 doanh nghiệp còn nhiều thiếu sót: Công ty TNHH ống thép Việt Nam (Vinapipe) và Công ty sản xuất thép Úc (SSE) đã thay đổi công suất hoạt động nhưng không có báo cáo bổ sung đánh giá tác động môi trường. Công ty cổ phần thép Cửu Long – Vinashin có 2 phân xưởng sản xuất đi vào hoạt động cũng không báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung...
 
Ông Phùng Văn Thanh, Phó Giám đốc sở Tài nguyên-Môi trường Hải Phòng cho biết, kết quả đo khí thải dioxit lưu huỳnh (SO2) tại sân trường Quán Toan đều cao gấp 2-3 lần so với tiêu chuẩn cho phép, song không dễ xác định khói của nhà máy nào là thủ phạm. Do vậy, việc ra quyết định dừng hoạt động của các nhà máy này gặp khó khăn vì chưa đủ căn cứ về các số liệu đo đạc quan trắc.
 
Bất chấp chỉ đạo của chính quyền thành phố, những ngày qua, các nhà máy sản xuất thép vẫn xả đều đặn và thầy trò trường THCS Quán Toan cùng hàng trăm hộ dân ở khu vực này vẫn phải hít những khói thải độc hại đến sức khỏe.
 
Chiều 19/12, ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Hải Phòng cho biết thành phố đã ra công văn khẩn yêu cầu bắt buộc tạm dừng hoạt động của 6 nhà máy sản xuất thép ở khu vực Quán Toan (trừ công ty thép Vạn Lợi) và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số nhà máy vi phạm.
 
Rõ ràng sự vào cuộc thiếu quyết liệt, thiếu cương quyết của các ngành chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước ở Hải Phòng khiến cho các doanh nghiệp sản xuất thép ở khu vực Vật Cách-Quán Toan cố tình phớt lờ chỉ đạo của thành phố, bất chấp dư luận, coi trọng lợi ích kinh tế của mình hơn sức khỏe của cộng đồng dân cư.
 
Dư luận nhân dân cho rằng không thể chậm trễ hơn nữa trong việc giải quyết dứt điểm vấn nạn gây ô nhiễm môi trường của các nhà máy sản xuất thép ở khu vực Vật Cách-Quán Toan này./.

Vũ Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục