Chính thức chạy toa xe bưu điện tuyến đường sắt Bắc-Nam

13 giờ 10 chiều 31/7, toa xe bưu điện nối tàu TN1/2 bắt đầu xuất phát, chính thức chạy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.
Chính thức chạy toa xe bưu điện tuyến đường sắt Bắc-Nam ảnh 1Quang cảnh lễ khai trương. (Nguồn: baogiaothong)

Sáng 31/7, tại ga Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã khai trương toa xe bưu điện chạy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Đây là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam .

Theo đó, hàng ngày sẽ có 2 toa xe bưu điện vận chuyển hàng bưu chính theo tàu xuất phát 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn. Toa xe có tải trọng chuyên chở 10 tấn; có điện chiếu sáng, 1 khoang 2 giường nằm cho nhân viên áp tải, giao nhận bưu gửi, báo chí với các ga dọc đường.

Toa xe bưu điện được nối vào tàu TN1/2 chạy hàng ngày, thường xuyên từ Hà Nội vào Sài Gòn và ngược lại.

Hành trình đoàn tàu sẽ thực hiện giao nhận các sản phẩm bưu chính, báo chí trao đổi liên vùng giữa các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc với các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; các sản phẩm trao đổi giữa 21 tỉnh, thành phố trên dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam và 3 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Theo kế hoạch 13 giờ 10 chiều 31/7, toa xe bưu điện nối tàu TN1/2 bắt đầu xuất phát, chính thức chạy trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, việc mở tuyến vận chuyển hàng bưu chính bằng toa xe riêng là bước đi quan trọng trong chiến lược cải tiến, đổi mới, sắp xếp lại mạng lưới bưu chính.

Qua đó, giúp Bưu điện Việt Nam nâng cao năng lực, chủ động trong công tác tiếp nhận, khai thác, khớp nối, chuyển tiếp bưu gửi, báo chí cũng như bảo đảm chất lượng và thời gian chuyển phát toàn hành trình trên trục Bắc-Nam và ngược lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục