Chính thức hợp long cầu Yên Dũng nối Bắc Giang-Bắc Ninh

Ngày 29/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hợp long cầu Yên Dũng thuộc dự án đường nối Tỉnh lộ 398 (huyện Yên Dũng) đi Quốc lộ 18 (Quế Võ, Bắc Ninh).
Chính thức hợp long cầu Yên Dũng nối Bắc Giang-Bắc Ninh ảnh 1Công nhân đổ bêtông hợp long cầu Yên Dũng. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Ngày 29/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hợp long cầu Yên Dũng thuộc dự án đường nối Tỉnh lộ 398 (huyện Yên Dũng) đi Quốc lộ 18 (Quế Võ, Bắc Ninh). Đây là cây cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cầu Yên Dũng thuộc dự án đường nối Tỉnh lộ 398 với Quốc lộ 18 có chiều dài 568m, rộng 22,5m với hai làn xe và 11 nhịp dẫn được xây dựng vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 651 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Đường nối Tỉnh lộ 398 với Quốc lộ 18 có chiều dài 8,92km (điểm đầu thuộc địa phận xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, điểm cuối tại Quốc lộ 18 thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, đoạn 1 chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Yên Dũng dài 6,4km có quy mô bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, nền rộng 22,5m; đoạn 2 qua Khu công nghiệp Quế Võ 3 dài 2,5km, nền rộng 30-36m, mặt rộng 15m, dải phân cách rộng 5m. Công trình được khởi công tháng 1/2010 và dự kiến sẽ thông xe trước ngày 30/4.

Theo ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, việc hợp long cầu Yên Dũng đã kết nối giao thông hai tỉnh Bắc Giang-Bắc Ninh, đánh dấu bước chuyển tích cực trong hệ thống đường giao thông hai tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng trong khu vực.

Hơn nữa, dự án đường nối Tỉnh lộ 398 với Quốc lộ 18 hoàn thành sẽ tạo động lực cho sự phát triển của huyện Yên Dũnh, tỉnh Bắc Giang, rút ngắn được thời gian đi lại của phương tiện khi giao thương với các tỉnh bạn thông qua Quốc lộ 1A cũng như Quốc lộ 18, đặc biệt sau khi đường Tỉnh 287 của Bắc Ninh hoàn thành sẽ kết nối các vùng du lịch tâm linh như chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), chùa Hàm Long (Quế Võ); chùa Phật Tích (Tiên Du); đền Đô, chùa Tiêu (Từ Sơn).

Đây là tuyến du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước khởi sắc cho du lịch Bắc Ninh và Bắc Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục