Thông tin trên được Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương công bố trong báocáo đưa ra tại hội thảo "Bình ổn thị trường phân đạm và nâng cao hiệu quả phânphối đạm Phú Mỹ" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/3 tại tỉnh Nam Định.
Do phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, trong thời gian qua giá phân bón trongnước đã chịu những tác động lớn từ thị trường thế giới. Ngoài ra, thị trườngtrong nước còn bị biến động mạnh bắt nguồn từ việc mất cân đối cung cầu cục bộ;chi phí sản xuất tăng do sự điều chỉnh của các yếu tố đầu vào cơ bản như điện,than, xăng dầu, nhân công... tỷ giá ngoại tệ/Việt Nam đồng tăng và khó tiếp cậntheo giá niêm yết trên thị trường chính thức.
Nhà nước đã đưa phân bón vào trong danh mục các mặt hàng thiết yếu thuộc diệnbình ổn giá. Tuy nhiên, việc này chủ yếu để "đối phó" và mang nặng tính mệnhlệnh hành chính nên mặc dù đã được áp dụng khá lâu nhưng không mấy hiệu quả.
Do vậy, để chủ động hơn trong việc kiểm soát sự biến động của giá bán lẻ phânbón và phù hợp hơn với cơ chế thị trường, giải pháp bình ổn thông qua việc điềutiết cân đối cung cầu có nhiều ưu thế hơn và hiệu quả hơn.
Giải pháp này bao gồm những biện pháp cụ thể, trong đó có việc chủ động dự trữphân bón để sẵn sàng cung ứng khi thị trường biến động lớn hoặc mất cân đối cungcầu. Theo đó, Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ ban hành quy định yêu cầu cácdoanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phân bón phải duy trì một lượng hàng dự trữ bắtbuộc. Các doanh nghiệp này sẽ nhận được những hỗ trợ từ Nhà nước thông qua cácưu đãi về tín dụng, thuế, đầu tư kho bãi, tiếp cận nguồn cung ngoại tệ...
Biện pháp thứ hai là tăng cường khả năng cung ứng từ nguồn sản xuất trong nướcbằng việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất như dự án Nhàmáy đạm Cà Mau, Ninh Bình, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, Nhà máy DAP số 2 tạiLào Cai...
Bên cạnh đó là những biện pháp khác như việc điều tiết cung cầu theo từng thờiđiểm qua các chính sách thuế và xuất nhập khẩu; tăng cường năng lực của hệ thốngphân phối để đảm bảo mặt hàng phân bón được lưu thông thông suốt từ khâu sảnxuất, nhập khẩu đến người nông dân, tránh sự chồng chéo và giảm bớt những chiphí trung gian không cần thiết.
Theo các chuyên gia, những biện pháp mang tính lâu dài trên cũng nên kết hợp vớinhững biện pháp trước mắt như khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp với chínhquyền địa phương để thực hiện các chương trình bình ổn thị trường thông qua cácđợt bán hành trực tiếp tới tận tay người nông dân với giá hợp lý.
Tại buổi hội thảo, đại diện của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã nhấn mạnhvai trò của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) trong việc bìnhổn thị trường phân bón trong nước. Theo đó, ngoài việc nhập khẩu khoảng130-200.000 tấn/năm và duy trì mức hàng dự trữ tối thiểu 70.000 tấn/năm, từ năm2004 đến nay, Nhà máy đạm Phú Mỹ của PVFCCo đã cung cấp gần 5 triệu tấn phân đạmchất lượng cao ra thị trường, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của cả nước./.