Chủ tịch FIFA: Cáo buộc nhắm vào Qatar là phân biệt chủng tộc

Sau khi dư luận rộ lên thông tin về nghi án tiêu cực trong việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, Chủ tịch Fifa Sepp Blatter đã gọi cáo buộc đó bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc.

Sau khi dư luận rộ lên thông tin về nghi án tiêu cực trong việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cho rằng cáo buộc đó bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc.

Cuộc bỏ phiếu chọn Qatar làm nước chủ nhà World Cup 2022 đã được thực hiện hồi tháng 12/2010, nhưng cho tới giờ, cáo buộc về quá trình bỏ phiếu gian lận vẫn chưa dừng lại.

Chủ tịch Blatter tuyên bố: “Đang có một cơn bão chống lại FIFA liên quan tới việc Qatar tổ chức World Cup 2022. Đáng buồn thay, cơn bão này lại bắt nguồn từ sự phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc.”

Theo kế hoạch, đến tháng Chín hoặc tháng 10 tới đây, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về sự hợp lệ của cuộc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2011.

Vị chủ tịch 78 tuổi của FIFA xác nhận rằng họ sẽ thảo luận về những cáo buộc mới nhất tại Hội nghị FIFA diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư.

Ông Blatter khẳng định FIFA cần phải chống lại bất cứ thứ gì mang hơi hướng phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc, đồng thời nói thêm rằng những cuộc tấn công bằng cáo buộc cứ lặp đi lặp lại khiến ông...“buồn.”

Để giành được suất đăng cai World Cup 2022, Qatar đã vượt qua loạt đối thủ gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục