Chủ tịch quốc hội Libya xác nhận ông Miitig là thủ tướng

Chủ tịch Quốc hội Libya Nuri Abu Sahmein xác nhận ông Ahmed Miitig là thủ tướng của nước này sau khi thông qua quyết định bổ nhiệm.
Chủ tịch quốc hội Libya xác nhận ông Miitig là thủ tướng ảnh 1Ông Ahmed Mitig. (Nguồn: EPA)

Theo hãng AFP, ngày 5/5, ông Nuri Abu Sahmein - Chủ tịch Quốc hội Libya - đã xác nhận ông Ahmed Miitig là thủ tướng của nước này sau khi thông qua quyết định bổ nhiệm trong một phiên họp tranh luận dữ dội của quốc hội lâm thời Libya.

Một quyết định do Chủ tịch Quốc hội Sahmein ký xác nhận: "Ông Ahmed Omar Miitig được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp và được yêu cầu thành lập nội các, trình danh sách nội các lên Quốc hội để lấy phiếu tín nhiệm trong vòng 15 ngày."

Quyết định bổ nhiệm này đã đưa doanh nhân Miitig, 42 tuổi, trở thành thủ tướng thứ 5 và là thủ tướng trẻ nhất của Libya kể từ khi nhà độc tài lâu năm nhất Moamer Gaddafi bị lật đổ và bị giết trong cuộc nổi dậy năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục