Chủ tịch Tập đoàn Total chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga

Chủ tịch Total ngày 25/5 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga không thể ngăn cản tập đoàn này đầu tư vào dự án khai thác dầu khí ở bán đảo Yamal, vùng Bắc Cực của Nga.
Chủ tịch Tập đoàn Total chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga ảnh 1Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Total Patrick Pouyanné. (Nguồn: presstv)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Total Patrick Pouyanné ngày 25/5 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga không thể ngăn cản tập đoàn này đầu tư vào dự án khai thác dầu khí ở bán đảo Yamal, thuộc vùng Bắc Cực của Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có chuyến thăm hai ngày tại Nga với tư cách khách mời danh dự tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg.

Nhân dịp này, khoảng 50 hiệp định và hợp đồng đã được ký kết, trong đó có dự án của Tập đoàn dầu khí Total của Pháp khai thác khí hóa lỏng ở khu vực Bắc nước Nga bất chấp các trừng phạt của Mỹ.

Sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Macron cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp Pháp đầu tư nhiều hơn nữa vào Nga.

[CEO Total: Giá dầu thế giới có thể chạm tới mốc 100 USD/thùng]

Theo thông báo, Tập đoàn Total sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro với đối tác Novatek của Nga để tham gia dự án khai thác khí hóa lỏng ở bán đảo Yamal, nơi có trữ lượng rất dồi dào.

Ông Patrick Pouyanné đánh giá đây là một dự án khổng lồ và đầy hứa hẹn.

Ông Pouyanné cũng chỉ trích những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đe dọa đến các dự án đầu tư của Total ở Nga.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta không thể điều hành thế giới bởi những trừng phạt do một quốc gia quyết định một cách đơn phương."

Cũng theo Chủ tịch Tập đoàn Total, Nga là quốc gia mà các doanh nghiệp Pháp vẫn có thể đầu tư, khác với Iran, nơi mà tập đoàn này đã phải rút lui do các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tái áp đặt sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục