Trong năm 2018, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ mở mới 14 tuyến buýt theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội "phủ sóng" khắp nội, ngoại thành của Thủ đô.
Năm 2018, Bộ Công Thương sẽ tập trung thoái vốn khỏi 3 doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho răng, trong năm 2018, thành tích xuất nhập khẩu không chỉ dừng ở con số cao mà sẽ hướng tăng trưởng xuất khẩu vào các thị trường khó tính và nhiều năm nhập siêu cao.
Theo nhận định của tờ Le Monde (Pháp), trên bàn cờ kinh tế thế giới, châu Á sẽ càng khẳng định vị trí của mình. Sự năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục thể hiện trong năm 2018.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, năm 2018, thành phố sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, từng bước sánh vai các đô thị trong khu vực và thế giới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của năm 2018 và 2019 lên mức 3,9%, tăng 0,2% so với dự báo cập nhật hồi tháng 10/2017.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo, có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực để năm 2018 tạo chuyển biến căn bản về số lượng và chất lượng của kinh tế tập thể.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Nội vụ trong năm 2018 phải khẩn trương thành lập tổ công tác về kiểm tra công vụ để , thanh tra về tuyển dụng quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.
Với hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô đều được cải thiện trong năm 2017, Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2018 với mức 6,8%.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sớm giải quyết những bất cập liên quan đến chế độ chính sách, quyền của người dân và xử lý nghiêm các cán bộ nhũng nhiễu dân.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris.
Tính tới tháng 12/2017, tỷ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 10%, đứng thứ 3 khu vực ASEAN, thứ 5 khu vực châu Á (sau Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan) với khoảng 4 triệu người dùng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ các giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, biến Việt Nam từ "một cô gái đẹp” trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á.
Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp và chủ trương phát triển công nghiệp phụ trợ của Chính phủ được hy vọng là "cú hích" để dệt may đạt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 33,5-34 tỷ USD trong năm 2018.