Chứng khoán đẩy giá vàng đi xuống

Chứng khoán tăng điểm đẩy thị trường vàng đi xuống

Sáng 8/1, giá vàng giao ngay trên Sàn giao dịch điện tử Singapore đã giảm 0,3% xuống 1.227,74 USD/ounce.

Sáng 8/1, giá vàng châu Á giảm nhẹ trong phiên thứ hai, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lên điểm trước sự lạc quan về tình hình tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Điều này đã khiến vàng, vốn được xem là nơi trú ẩn toàn, bị “tổn thương.

Vào lúc 7 giờ 14 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Sàn giao dịch điện tử Singapore đã giảm 0,3% xuống 1.227,74 USD/ounce, sau khi bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong năm ngày qua vào phiên 7/1.

Giá kim loại quý này đã bị tác động đáng kể bởi các số liệu cho thấy thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 11/2013 đã giảm xuống mức thấp nhất bốn năm qua khi hoạt động xuất khẩu tăng cao kỷ lục và kim ngạch nhập khẩu giảm.

Ngoài ra, tình hình kinh tế khả quan và thị trường chứng khoán phục hồi cũng làm hạn chế nhu cầu đối với vàng, khi được coi là kênh đầu tư thay thế.

Đêm trước (7/1), tại Mỹ, giá vàng giảm xuống do đồng bạc xanh mạnh lên và thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán vàng ra chốt lời sau năm phiên tăng giá liên tiếp.

Trên sàn COMEX (Mỹ), giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2014 đã giảm 8,4 USD xuống chốt phiên ở mức 1.229,60 USD/ounce, với khối lượng giao dịch thấp hơn 30% so với mức trung bình của 30 ngày qua.

Giá vàng đã tăng gần 4% trong năm phiên giao dịch đầu Năm mới. Năm 2013, vàng đã để mất 28% giá trị, mức giảm lớn nhất trong hơn ba thập niên qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch giảm dần chính sách tiền tệ cực lỏng - nhân tố làm nhà đầu tư không còn mặn mà trong việc giữ vàng.

Một thông tin khác chi phối thị trường vàng là Chính phủ Ấn Độ cho biết các quan chức nước này đang bàn thảo về việc giảm thuế nhập khẩu đang ở mức cao kỷ lục và nới lỏng các quy định về nhập khẩu đối với vàng. Những biện pháp này đã giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ, song đang khiến hoạt động buôn lậu tăng hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục