Chuyên gia Anh và Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh mạng trong lĩnh vực y tế

Các chuyên gia công nghệ Anh và Mỹ cho biết mục tiêu tấn công của các đối tượng tin tặc là những cơ quan y tế trong nước và quốc tế, các công ty dược phẩm, tổ chức nghiên cứu, chính quyền địa phương.
Chuyên gia Anh và Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh mạng trong lĩnh vực y tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rappler.com)

Giới chuyên gia của Mỹ và Anh ngày 5/5 đã cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào đội ngũ y tế đang được triển khai để ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) của Anh và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) của Mỹ cho biết họ đã nhận thấy "các chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhằm vào các tổ chức tham gia đối phó với virus SARS-CoV-2."

Các cơ quan an ninh mạng của hai nước trên đã đưa ra cảnh báo chung đối với các chuyên gia cứu về y tế và chăm sóc sức khỏe, khuyến cáo họ tăng cường cấp độ bảo mật bằng mật khẩu, cũng như tạo yêu cầu xác thực thông tin tối thiểu 2 lớp để đối phó với mối đe dọa về an ninh mạng.

[Nửa triệu thông tin đăng nhập vào Zoom bị rao bán trên mạng]

Theo hai cơ quan này, các cuộc tấn công do các phần tử tội phạm có tổ chức tiến hành và "thường liên quan tới các nhân tố nhà nước khác."

Các chuyên gia đã phát hiện những thủ thuật đánh cắp mật khẩu của tin tặc khi chúng tìm cách truy cập các tài khoản thông qua những mật khẩu thường xuyên được sử dụng của cơ quan chăm sóc sức khỏe và các tổ chức nghiên cứu y tế.

Theo NCSC và CISA, mục tiêu của các đối tượng tin tặc là những cơ quan y tế trong nước và quốc tế, các công ty dược phẩm, tổ chức nghiên cứu và chính quyền địa phương.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh các tin tặc có "nhiều mục đích và động cơ khác nhau" - từ lừa đảo đến gián điệp, nhưng chúng có cùng một cách thức "để đánh cắp khối lượng lớn dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và những thông tin trên diện rộng hơn hỗ trợ các mục đích đó"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục