Cơ hội khám phá những 'góc khác' về đời lính nhân dịp kỷ niệm 22/12

Khán giả sẽ được xem miễn phí loạt 7 phim về người lính, về những trăn trở và tâm sự của họ khi chiến tranh đã qua đi nhưng các vết thương tinh thần và thể xác vẫn còn mãi.
Cơ hội khám phá những 'góc khác' về đời lính nhân dịp kỷ niệm 22/12 ảnh 1Loạt phim truyện điện ảnh chào mừng ngày 22/12. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sẽ có 7 tác phẩm điện ảnh được chiếu miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022). Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị sản xuất phim nhà nước tổ chức.

Loạt phim được chiếu từ ngày 18-21/12/2022, trong các khung giờ 14 giờ chiều hoặc 20 giờ tối, tại Rạp Lý Nam Đế (17 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm).

"Bình minh đỏ" của "đạo diễn-Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thanh Vân, đạo diễn Trần Chí Thành được chọn trình chiếu mở màn vào lúc 20 giờ ngày 18/12, ngay sau sự kiện lễ khai mạc tuần phim.

Các tựa phim được chiếu trong những ngày tiếp theo bao gồm: "Đừng đốt" (Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Nhật Minh), "Truyền thuyết về Quán Tiên" (Đinh Tuấn Vũ), "Những người viết huyền thoại" (Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Tuấn Dũng), "Mùi cỏ cháy" (Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Hữu Mười), "Lính chiến" (Nguyễn Mạnh Hà) và "Người trở về" (Đặng Thái Huyền).

Trong số đó, "Lính chiến," "Người trở về" có chung chủ đề người lính trong thời bình, song là câu chuyện về những trăn trở và tâm sự của họ khi chiến tranh đã qua đi nhưng những vết thương tinh thần và thể xác vẫn còn mãi.

Theo ban tổ chức, loạt phim lấy bối cảnh những năm kháng chiến chống Mỹ, được kể qua góc nhìn của những người phụ nữ. Cụ thể, "Bình minh đỏ" được kể qua góc nhìn của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Trong khi đó, "Đừng đốt" dựa trên cuốn nhật ký của nữ bác sỹ-liệt sỹ Đặng Thùy Trâm hay "Truyền thuyết về Quán Tiên" lại là những "lời tự sự" của ba nữ thanh niên xung phong Trường Sơn khi bị giằng xé giữa nhiệm vụ chung của đất nước với bản năng, tình cảm riêng...

[Tháng Năm sau ngày giải phóng qua ống kính của đạo diễn Đặng Nhật Minh]

Cùng khai thác chung câu chuyện về người lính trong bối cảnh những năm 60 đầy cam go, "Những người viết huyền thoại" sẽ tái hiện tình thế cấp bách khi nhu cầu chi viện xăng dầu của chiến trường miền Nam càng lúc càng tăng cao; còn "Mùi cỏ cháy" sẽ kể về những ngày Hè đỏ lửa năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị.

Sự kiện tuần phim mở cửa đón khách tự do, không phát vé. Rạp Lý Nam Đế có sức chứa 210 người và sẽ nhận đủ khách/đại biểu cho đến khi hết chỗ ngồi.

Lịch chiếu phim:

Cơ hội khám phá những 'góc khác' về đời lính nhân dịp kỷ niệm 22/12 ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục