Cơ quan Mỹ cấm nhập khẩu một số thiết bị Samsung

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã cấm nhập khẩu đối với một số thiết bị Samsung vi phạm “bằng sáng chế Steve Jobs” nổi tiếng.
Sau khi Apple lách qua khe cửa hẹp để thoát lệnh cấm bán iPhone 4 và iPad 2 hồi cuối tuần trước, đối thủ của họ là Samsung lại không được may mắn như vậy.

Ngày 9/8, Apple đã giành chiến thắng trong vụ kiện tụng với Samsung, trong đó Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho rằng hãng công nghệ Hàn Quốc đã vi phạm “bằng sáng chế Steve Jobs” nổi tiếng, cũng như bằng sáng chế khác về phần cứng.

[Mỹ: Bác bỏ lệnh cấm bán một số sản phẩm của Apple]


Và kết quả là ITC đã ra lệnh cấm nhập khẩu đối với một số thiết bị Samsung nằm trong diện vi phạm, dù trước đó có thông tin nói rằng những thiết bị liên quan đều đã cũ và chiếm chưa tới 1% lượng tiêu thụ của Samsung.

Tương tự như với trường hợp của Apple, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có 60 ngày để đảo ngược quyết định của ITC trước khi lệnh cấm có hiệu lực./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.