
Iran tái khẳng định mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran liên tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để xác minh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran liên tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để xác minh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 20/11, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã tái khẳng định cam kết tiếp tục đối thoại và tương tác để giải quyết bất đồng cùng các vấn đề khác trong chương trình nghị sự song phương.
Các cường quốc phương Tây đang tìm cách gây sức ép với Iran với cáo buộc nước này không hợp tác đầy đủ với IAEA trong việc giám sát và kiểm soát chương trình hạt nhân của mình.
Tính đến ngày 17/8, Iran đã sở hữu 164,7kg uranium được làm giàu với độ tinh khiết lên tới 60% và con số này tăng 22,6kg so với báo cáo trước đó vào tháng Năm.
Ông Mikhail Ulyanov cho biết IAEA đã bác bỏ các cáo buộc rằng Nga đứng sau vụ hỏa hoạn tại tháp tản nhiệt của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Các quan chức Italy, Anh và Trung Quốc kêu gọi giảm leo thang tại khu vực, trong khi Bộ Ngoại giao Oman tuyên bố lên án cuộc tấn công vào Iran cũng như các cuộc tấn công quân sự khác của Israel.
Tổng Giám đốc IAEA cho biết các chuyên gia nhà máy Zaporizhzhia xác nhận “ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp nhằm vào hệ thống buồng chứa chính”, gây hư hại 1 trong 6 tổ máy phát điện.
Tổng Giám đốc IAEA cho biết IAEA và Syria sẵn sàng tái khởi động đối thoại cấp cao hai bên, tập trung vào mục tiêu xây dựng niềm tin về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình ở Syria.
Mỹ kêu gọi Tehran hợp tác với hoạt động thanh sát của IAEA trong nỗ lực tìm kiếm lời giải thích về "dấu vết của urani" được tìm thấy tại các địa điểm chưa được khai báo.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhắc lại lời kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và minh bạch với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.