Tổng Giám đốc IAEA tới Syria để tái khởi động đàm phán về năng lượng hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA cho biết IAEA và Syria sẵn sàng tái khởi động đối thoại cấp cao hai bên, tập trung vào mục tiêu xây dựng niềm tin về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình ở Syria.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo ông đã tới thủ đô của Syria để tái khởi động cuộc đàm phán về quan điểm sử dụng năng lượng hạt nhân của Syria.

Trong bài đăng trên mạng X, Tổng Giám đốc Grossi nêu rõ ông đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad và Ngoại trưởng Faisal Mekdad. IAEA và Syria sẵn sàng tái khởi động đối thoại cấp cao giữa hai bên, tập trung vào mục tiêu xây dựng niềm tin về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình ở Syria.

Lần gần đây nhất các thanh sát viên IAEA thăm Syria là vào năm 2011, thời điểm mà cuộc xung đột ở nước này bắt đầu nổ ra. Hiện IAEA đang tìm cách khôi phục tiến trình điều tra bị đình trệ về hoạt động tại một địa điểm ở sa mạc, nơi tình báo Mỹ cho là có một lò phản ứng hạt nhân nhằm sản xuất plutoni cho vũ khí nguyên tử, trước khi bị Israel ném bom trở thành đống đổ nát hồi năm 2007.

Ngoài ra, IAEA cũng tìm kiếm thông tin về các địa điểm khác có thể có liên quan đến cơ sở Deir al-Zor.

Mặc dù chính quyền Syria khẳng định đây là một địa điểm quân sự phi hạt nhân, song IAEA hồi năm 2011 kết luận rằng “rất có thể” cơ sở Deir al-Zor đặt một lò phản ứng mà lẽ ra phải được khai báo với các thanh sát viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.