Tổng Giám đốc IAEA đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 7/2, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, với sự tháp tùng của các nhân viên phái bộ của IAEA và binh sỹ Nga, đã đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 7/2 đã đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Theo tin trên, ông Grossi đã đến Nhà máy Zaporizhzhia cùng với các nhân viên phái bộ của IAEA và binh sỹ Nga.

Sau khi Nga kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tai nạn hạt nhân quy mô lớn.

Sáu lò phản ứng hạt nhân tại đây - sản xuất khoảng 1/5 điện năng của Ukraine trước khi bùng phát xung đột - đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục