Iran phản đối các nước châu Âu về nghị quyết mới tại IAEA

Các cường quốc phương Tây đang tìm cách gây sức ép với Iran với cáo buộc nước này không hợp tác đầy đủ với IAEA trong việc giám sát và kiểm soát chương trình hạt nhân của mình.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Kuwait City, Kuwait, ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc họp báo tại Kuwait City, Kuwait, ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản ứng mạnh trước việc 3 nước châu Âu đệ trình nghị quyết chỉ trích Tehran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trước thềm cuộc họp của Hội đồng thống đốc vào ngày 20/11.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/11, trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot tại Tehran, ông Araghchi phản đối mạnh mẽ quyết định của Đức, Pháp và Anh trong việc đưa ra dự thảo nghị quyết tại IAEA, cảnh báo việc này sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Trước đó các nguồn tin ngoại giao cho biết các nước phương Tây ngày 20/11 đã chính thức đệ trình nghị quyết mới tại IAEA nhằm gây sức ép lên Iran trước thềm cuộc họp Hội đồng thống đốc của cơ quan này.

Các cường quốc phương Tây đang tìm cách gây sức ép với Iran với cáo buộc nước này không hợp tác đầy đủ với IAEA trong việc giám sát và kiểm soát chương trình hạt nhân của mình.

Ngày 19/11 vừa qua, IAEA cho biết kho dự trữ uranium làm giàu của Iran ước tính đã vượt quá 32 lần mức giới hạn, vốn được đặt ra trong thỏa thuận năm 2015 giữa Iran với các cường quốc thế giới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, IAEA cũng cho biết Iran đã bắt đầu thực hiện các bước để ngừng tăng thêm cấp độ làm giàu uranium.

Cơ quan này khẳng định đã xác minh được việc Iran thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ tỷ lệ làm giàu uranium không vượt quá 60% và rằng hai bên dự kiến sẽ tiếp tục có thêm các cuộc trao đổi về vấn đề này trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.