Cơ quan trọng yếu chính phủ Iraq bị đánh bom

Một loạt vụ đánh bom bằng súng cối nhằm vào những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt ở Baghdad, làm ít nhất 25 người thiệt mạng.
Ngày 19/8 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom và tấn công bằng súng cối nhằm vào những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương.

Truyền hình Iraq phát đi hình ảnh cho thấy một quả bom đã phát nổ gần trụ sở Quốc hội Iraq trong Vùng Xanh và khu ngoại giao đoàn, nơi luôn được các lực lượng Mỹ và an ninh Iraq bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Một vụ nổ khác cũng xảy ra ngay bên ngoài Vùng Xanh, tại khu vực gần Bộ Ngoại giao Iraq.

Trong khi đó, lực lượng an ninh của Liên hợp quốc cho biết ít nhất một quả đạn súng cối có thể đã rơi xuống gần khu nhà của Liên hợp quốc, cũng nằm trong Vùng Xanh.

Ngoài ra còn xảy ra các vụ nổ khác gần Bộ Tài chính Iraq và Tòa thị chính Baghdad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục