Công bố tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới về dữ liệu tế bào gốc

ISO8472-1, do chuyên gia các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp và một số quốc gia khác xây dựng, tạo khuôn khổ cho khả năng trao đổi an toàn dữ liệu tế bào gốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/10, Viện Nghiên cứu Động vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông báo nước này chính thức công bố tiêu chuẩn ISO8472-1. Đây là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về dữ liệu tế bào gốc.

Theo viện trên, tiêu chuẩn này dự kiến sẽ nâng cao công tác quản lý dữ liệu tế bào gốc toàn cầu, đồng thời đóng góp vào sự tiến bộ của nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc.

ISO8472-1, do chuyên gia các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp và một số quốc gia khác xây dựng, tạo khuôn khổ cho khả năng trao đổi an toàn dữ liệu tế bào gốc.

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho các cơ sở dữ liệu liên quan, hệ thống quản lý dữ liệu, giao diện web và nhiều ứng dụng khác trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc.

Trong bối cảnh công nghệ sinh học phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, dữ liệu tế bào gốc đang gia tăng nhanh chóng.

Tuy nhiên, hiện thế giới đang thiếu các tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu tế bào gốc, dẫn đến các vấn đề như dữ liệu không được quản lý, hoạt động chia sẻ và ứng dụng dữ liệu chưa hiệu quả.

Theo Viện Nghiên cứu Động vật, việc ban hành ISO8472-1 sẽ cung cấp tiêu chuẩn và hướng dẫn cho việc quản lý dữ liệu trong lĩnh vực tế bào gốc và tạo khuôn khổ có hệ thống để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế tiếp theo cho dữ liệu tế bào gốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.