Công dân Đức bị bắt cóc tại thủ đô Mogadishu của Somalia

Công dân Đức bị bắt cóc tại thủ đô Mogadishu của Somalia
Công dân Đức bị bắt cóc tại thủ đô Mogadishu của Somalia ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại Mogadishu, Somalia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng AFP dẫn nguồn tin Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết ngày 2/5, các đối tượng vũ trang đã bắt cóc một y tá người Đức làm việc cho tổ chức này tại một cơ sở ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Phó phụ trách chinh nhánh ICRC tai Somalia cho hay: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về sự an toàn của người đồng nghiệp."

[Đánh bom sân vận động ở Somalia, nhiều người chết và bị thương]

Thủ đô Mogadishu và các vùng lân cận thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công, chủ yếu do nhóm Al Shabaab, tổ chức Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất tại châu Phi, tiên hành.

Những vụ tấn công này thường nhắm vào các cơ quan chính phủ, các mục tiêu quân sự, dân sự và tổ chức nước ngoài như Liên hợp quốc, AU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục