Cộng hòa Chad ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Hồ Chad

Cộng hòa Chad đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Hồ Chad sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành một loạt vụ tấn công liều chết tại khu vực này.
Cộng hòa Chad ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Hồ Chad ảnh 1Binh sỹ Chad gác tại hiện trường vụ đánh bom do Boko Haram tiến hành tại thủ đô N'Djamena. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, Chính phủ Cộng hòa Chad đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực Hồ Chad sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành một loạt vụ tấn công liều chết tại khu vực này.

Sau cuộc họp nội các bất thường, Chính phủ công bố sắc lệnh, theo đó giới chức địa phương sẽ có quyền cấm đi lại đối với người dân cũng như phương tiện lưu thông, khám xét nhà và tịch thu vũ khí.

Theo Bộ trưởng Truyền thông Cộng hòa Chad Hassan Sylla Bakari, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Chính phủ Cộng hòa Chad nhấn mạnh sự phát triển về kinh tế, giáo dục và y tế tại khu vực này phải được ưu tiên, trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực đẩy lùi Boko Haram.

Thông báo chính thức trên đài phát thanh quốc gia cho hay Tổng thống Idriss Deby đã chỉ thị Bộ trưởng Tài chính giải ngân 3 tỷ CFA Franc (khoảng 4,8 tỷ USD) để phát triển khu vực này.

Sắc lệnh trên được đưa ra sau hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ ở Bắc Cameroon cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người và một vụ tấn công tương tự xảy ra tại Cộng hòa Chad làm 2 người thiệt mạng.

Cùng ngày 9/11, tại Nigeria, quân đội nước này cho biết đã bắt giữ một số phần tử đầu tiên sau khi nhà chức trách hồi tháng trước công bố danh sách 100 đối tượng tình nghi là thánh chiến “bị truy nã gắt gao nhất.”

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội, Đại tá Sani Usman cho hay lực lượng an ninh ngày 8/11 đã bắt giữ một đối tượng nam giới trong danh sách trên tại sân bay Abuja và giao cho tình báo quân đội thẩm vấn.

Cũng theo Đại tá Usman, đối tượng thứ hai bị quân đội bắt giữ tại một chốt kiểm soát ở bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria tối 9/11, được xác định là công dân Cameroon.

Boko Haram đang là mối đe dọa an ninh lớn đối với Nigeria cũng như khu vực Tây Bắc châu Phi khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường và làm gia tăng quan ngại về sự bất ổn khu vực.

Theo thống kê, kể từ năm 2009, bạo lực liên quan đến nhóm này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17.000 người và khiến hơn 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nhóm này đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và muốn thành lập một caliphate (vương quốc Hồi giáo) trên một khu vực ở Tây Phi trải dài xuyên biên giới Nigeria sang các nước láng giềng Chad, Cameroon và Niger.

Các nước này đã lập liên minh với mục đích triệt phá Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục