Cộng hoà Dân chủ Congo đóng cửa Đại sứ quán tại vương quốc Bỉ

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo đã chính thức đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Vương quốc Bỉ, đồng thời yêu cầu phía Bỉ đóng cửa 2 cơ quan đại diện lãnh sự tại Congo.
Cộng hoà Dân chủ Congo đóng cửa Đại sứ quán tại vương quốc Bỉ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: daily-sun.com)

Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo đã chính thức đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Vương quốc Bỉ, đồng thời yêu cầu phía Bỉ đóng cửa 2 cơ quan đại diện lãnh sự của Brussels tại thành phố Goma ở miền Đông và Lubumbashi ở Đông Nam quốc gia Trung Phi này.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo cho biết lãnh đạo phụ trách hàng không Cộng hòa Dân chủ Congo cũng yêu cầu hãng hàng không Brussels Airlines giảm từ 7 chuyến khứ hồi/tuần xuống còn 4 chuyến khứ hồi/tuần.

Tuần trước, nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã yêu cầu đóng cửa văn phòng lãnh sự Maison Schengen và Cơ quan hợp tác Bỉ ở nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila tuyên bố đây là biện pháp "trả đũa" sau khi Bỉ quyết định cắt giảm hỗ trợ 25 triệu USD cho quốc gia Trung Phi.

Khủng hoảng ngoại giao đã diễn ra giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Bỉ thời gian gần đây, khi Kinshasa cáo buộc Brussels can thiệp vào nội bộ chính trị nước này, đặc biệt là ủng hộ các phe đối lập chống lại chính quyền đương nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục