Cộng hòa Dân chủ Congo: Phóng viên nghi mất tích ở Kinshasa

Hiệp hội Phóng viên Báo chí Quốc tế (ACPI) cho biết nhà báo người Congo Steve Wembi đã bị giam giữ trong một khách sạn ở trung tâm Kinshasa, nhưng vẫn chưa được khai báo cho đến nay.
Cộng hòa Dân chủ Congo: Phóng viên nghi mất tích ở Kinshasa ảnh 1Nhà báo Steve Wembi. (Nguồn: rsf.org)

Ngày 25/10, Hiệp hội Phóng viên Báo chí Quốc tế (ACPI) tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bày tỏ lo ngại sau khi một trong những thành viên mất tích vào tối 24/10 theo giờ địa phương.

Theo tuyên bố của ACPI, nhà báo người Congo Steve Wembi đã trở thành mục tiêu trong "một cuộc đột kích do các đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia (ANR) tiến hành."

ACPI cũng cho biết nhà báo này đã bị giam giữ trong một khách sạn ở trung tâm Kinshasa, nhưng vẫn chưa được khai báo cho đến nay.

Sau đó, tờ New York Times bày tỏ: “Chúng tôi lo ngại về thông tin nhà báo người Congo Steve Wembi đã bị bắt. Ông Wembi là một nhà báo tự do nổi tiếng, từng làm việc cho các hãng truyền thông bao gồm cả New York Times, mặc dù ông ấy hiện không được giao nhiệm vụ cho tờ Times."

ACPI cho biết thêm một thành viên khác của tổ chức này, nhà báo Pascal Mulegwa, phóng viên Kinshasa của Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), người đến để hỏi về tình hình của đồng nghiệp mình, "đã bị bắt giữ một cách dã man trước khách sạn và bị tước hết đồ đạc cá nhân."

[Taliban sát hại lãnh đạo đài phát thanh, bắt 2 nhà báo Afghanistan]

Theo ACPI, các đồ đạc của phóng viên này đã được trả lại sau hơn hai giờ giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo trong khuôn viên của ANR. Tuy nhiên, một số tiền lớn đã bị các đặc vụ của ANR lấy đi.

Hiệp hội lên án những hành vi lạm dụng này đối với các thành viên của mình và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra thích hợp để xác định vị trí của phóng viên Steve Wembi.

ACPI đồng thời cho biết vẫn lo ngại về các mối đe dọa và sức ép khác đối với các phóng viên của báo chí quốc tế trong nhiều tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục