Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc hôm 24/10 đã cáo buộc Mỹ thực hiện chủ nghĩa bảo hộ, sau khi Quốc hội Mỹ đánh giá công ty này mang tới các mối đe dọa gián điệp. Huawei cũng đề nghị công khai mã nguồn và trang thiết bị của công ty ở Australia để xóa đi nỗi sợ liên quan tới công ty.
[Vụ Huawei: Vì sao Mỹ e dè các công ty Trung Quốc?] Lord đánh giá báo cáo của ủy ban trên là một dạng của chủ nghĩa bảo hộ. Ông nói rằng nó là một phần của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Lord, tương lai của Huawei phụ thuộc vào "sự minh bạch hoàn toàn" liên quan tới vấn đề an ninh và các vấn đề khác. Ông bác bỏ các nghi vấn về mối liên hệ của công ty với nhà nước Trung Quốc, rằng thông tin của khách hàng sẽ không được bảo vệ. "Huawei sẽ không bao giờ cho phép nước thứ 3 hoặc cá nhân thứ 3 can thiệp vào trang thiết bị của chúng tôi với mục đích phi pháp" - ông nói. "Vi phạm an ninh mạng là bất hợp pháp và chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm điều này... Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép trang thiết bị của mình bị sử dụng sai và tôi xin khẳng định mạnh mẽ quan điểm này" - ông tuyên bố. Theo Lord, Huawei đã ngạc nhiên và thất vọng trước việc bị cấm tham gia dự án băng thông rộng ở Australia và cho tới thời điểm này vẫn chưa nhận được lời giải thích nào. Ông kêu gọi việc thành lập một trung tâm thử nghiệm an ninh mạng độc lập, nơi các thiết bị được lắp đặt vào những mạng lưới thông tin chính và quan trọng của Australia có thể được đánh giá an ninh cẩn thận.