Congo xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống

Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa Congo xác nhận ông Denis Sassou Nguesso tái đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 12/7 vừa qua.
Ngày 25/7, Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa Congo xác nhận ông Denis Sassou Nguesso đã tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 12/7 vừa qua.

Chánh án Gerard Bitsindou cho biết ông Nguesso đã giành được 1.055.117 phiếu ủng hộ, tương đương 78,61% số phiếu bầu và đã đắc cử Tổng thống ngay trong vòng một của cuộc bầu cử.

Phán quyết của Tòa án cũng khẳng định những cáo buộc gian lận của 5 trong số 12 đối thủ của ông Nguesso trong cuộc bầu cử vừa qua là "không có cơ sở" và "không thích đáng".

Theo luật Congo, không cá nhân hay tổ chức nào có thể khiếu nại phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Với phán quyết trên, ông Nguesso sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 7 năm tới và đây là nhiệm kỳ tổng thống cuối cùng theo luật định. Theo kế hoạch, ông Nguesso sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14/8 tới.

Ông Nguesso, 66 tuổi, bắt đầu lên nắm quyền vào năm 1979 sau một cuộc đảo chính và giữ chức tổng thống cho đến năm 1992 do thất bại trong cuộc bầu cử cùng năm.

Ông trở lại nắm quyền vào năm 1997 sau một cuộc nội chiến. Năm 2002, ông tái đắc cử tổng thống và đã tiến hành cải cách hiến pháp để trao thêm quyền cho tổng thống./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục