Cristiano Ronaldo vẫn có khả năng cao giành giải Vua phá lưới

Siêu sao Cristiano Ronaldo - chân sút của câu lạc bộ Juventus - tuy đã rời giải EURO 2020 do tuyển Bồ Đào Nha bị loại nhưng vẫn có thành tích dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn sau 4 trận.
Pha sút bóng của tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trong trận gặp tuyển Bỉ ở vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 tại Seville, Tây Ban Nha ngày 27/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Pha sút bóng của tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo trong trận gặp tuyển Bỉ ở vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 tại Seville, Tây Ban Nha ngày 27/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã phải dừng bước ở EURO 2020 tại vòng 1/8 khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị đội tuyển Bỉ loại.

Chân sút của câu lạc bộ Juventus rời giải với thành tích dẫn đầu danh sách ghi bàn, 5 bàn sau 4 trận.

Patrik Schick là thách thức lớn nhất đối với thành tích của Ronaldo. Tuy nhiên, đêm qua, Schick cũng rời EURO 2020 với 5 bàn thắng khi Cộng hòa Séc để thua Đan Mạch.

Dù có số bàn thắng ngang bằng nhưng Schick xếp sau Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới, bởi theo quy định từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), nếu các cầu thủ có cùng bàn thắng, yếu tố về kiến tạo và số phút thi đấu sẽ được tính đến tiếp theo.

[Ronaldo viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại trước đội tuyển Bỉ]

Nếu như cầu thủ của Cộng hòa Séc chưa có kiến tạo nào thì Ronaldo đã có 1 đường chuyền thành bàn.

Xếp sau Ronaldo và Schick là Emil Forsberg, Romelu Lukaku và Karim Benzema - những cầu thủ có 4 bàn thắng tại giải. Nhưng họ đều đã rời cuộc chơi.

Như vậy, Ronaldo đang trên đường trở thành Vua phá lưới EURO 2020 dù đã sớm bị loại khỏi giải đấu.

Thách thức lớn nhất lúc này của Ronaldo là tiền đạo Raeem Sterling của đội tuyển Anh.

Sterling hiện có 3 bàn thắng tại giải và đã cùng tuyển Anh giành vé vào Bán kết.

Với hai pha lập công trong trận đấu gặp Ukraine, đàn anh của Sterling là Harry Kane cũng vươn lên vị trí thứ 3 trong cuộc đua Vua phá lưới với 3 bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục