Ngày 13/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Luật Phòng bệnh, đồng thời xin ý kiến dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn luật.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, để Luật Phòng bệnh được triển khai hiệu quả trong thực tiễn và đi vào cuộc sống, việc xây dựng và ban hành các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật, bảo đảm tính khả thi, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tiễn của hệ thống y tế cũng như của các địa phương.
Thời gian qua, Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các cơ quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; Thông tư của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh và tiến hành xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.
Trên cơ sở đó, Bộ Y tế tiếp thu, giải trình, rà soát để hoàn thiện dự thảo để trình ban hành theo quy định, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi khi triển khai trong thực tiễn kịp thời, hiệu quả.
Thông tin cụ thể về Luật Phòng bệnh (năm 2025), Tiến sỹ Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết mục đích ban hành Luật Phòng bệnh nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng bệnh góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.
Bên cạnh việc kế thừa Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm (năm 2007), Luật Phòng bệnh được thông qua lần này có những điểm mới mang tính đột phá như: Luật khẳng định phòng bệnh chủ động là chính, lấy người dân làm trung tâm, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.
Đáng chú ý, Luật không chỉ tập trung vào bệnh truyền nhiễm mà bao quát cả bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, dinh dưỡng trong phòng bệnh và điều kiện bảo đảm để phòng bệnh; quy định ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho y tế dự phòng; thành lập Quỹ phòng bệnh nhằm tạo nguồn tài chính bền vững cho các hoạt động phòng bệnh.
Luật Phòng bệnh cũng nâng cao quyền lợi của người dân như được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; được bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc xin, sinh phẩm; hỗ trợ thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh cho các đối tượng, khu vực ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội từ thời kỳ để hỗ trợ người dân thực hiện dinh dưỡng hợp lý theo độ tuổi, ngành nghề, trong đó chú trọng dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những điểm mới của Luật Phòng bệnh; góp ý vào dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh…
Các đại biểu cũng tập trung thảo luận và đề xuất vào các nội dung trọng tâm như: Các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh truyền nhiễm; khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn lây lan dịch bệnh giữa khu vực có dịch bệnh và khu vực không có dịch bệnh; kiểm dịch y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận chuyển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; bảo đảm an toàn sinh học trong xét nghiệm; việc tổ chức thực hiện dự phòng mắc rối loạn tâm thần tại cộng đồng; quy định về hoạt động tiêm chủng…/.