Cuba chỉ trích Mỹ và khẳng định La Habana là “nạn nhân của khủng bố"

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nêu rõ Mỹ đưa Cuba vào danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Mỹ, nhưng lại không lên án vụ tấn công khủng bố vào Đại sứ quán Cuba tại Washington.
Cuba chỉ trích Mỹ và khẳng định La Habana là “nạn nhân của khủng bố" ảnh 1Nhân viên Mật vụ Mỹ điều tra tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, DC sau vụ tấn công ngày 30/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/5, Chính phủ Cuba lên tiếng chỉ trích sau khi Mỹ đưa La Habana trở lại danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Washington, đồng thời khẳng định Cuba là một “nạn nhân của khủng bố."

Trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez nêu rõ Mỹ đưa Cuba vào danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Mỹ, nhưng lại không ngăn ngừa và lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Cuba tại Washington.

Trong khi đó, quan chức Bộ Ngoại giao Cuba phụ trách các mối quan hệ với Mỹ Carlos Fernandez de Cossio cũng nhấn mạnh, trong quá khứ, Washington đã cấu kết với nhiều cá nhân và tổ chức để tiến hành hoặc tài trợ cho các hành động khủng bố trên lãnh thổ Mỹ nhằm vào Cuba.

[Cuba lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán nước này tại Mỹ]

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia không hợp tác chống khủng bố, liên quan sự hiện diện của nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) - lực lượng nổi dậy còn lại duy nhất ở Colombia, trên lãnh thổ Cuba. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Havana yêu cầu nhà chức trách Mỹ điều tra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Cuba tại Washington hôm 30/4 vừa qua.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ các phái bộ ngoại giao thường trực trên lãnh thổ của mình.

Năm 2015, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Washington, sau 33 năm Cuba có tên trong danh sách bao gồm cả Iran, Triều Tiên, Syria và Venezuela.

Các quốc gia có mặt trong "danh sách đen" này của Mỹ sẽ không được mua hoặc nhập khẩu thiết bị hay dịch vụ quốc phòng của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục