Cuba phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

Kế hoạch của Cuba là xóa bỏ những cấm đoán cản trở lực lượng sản xuất, tạo cơ hội phát triển cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
Ngày 23/3, Phó Chủ tịch thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định kế hoạch cập nhật mô hình kinh tế mà chính phủ nước này đang triển khai đã có bước tiến triển, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề quan trọng và phức tạp hơn đối với tương lai của đất nước.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia Cuba, ông Díaz-Canel cho biết trong giai đoạn đầu, kế hoạch của chính phủ Cuba là xóa bỏ những cấm đoán cản trở lực lượng sản xuất, tạo cơ hội phát triển cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Phó Chủ tịch Cuba tin tưởng rằng những biện pháp điều chỉnh kinh tế sẽ từng bước giải quyết được những vấn đề còn tồn tại.

Theo ông Díaz-Canel, chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra những biện pháp cập nhật mô hình kinh tế vào từng thời điểm thích hợp dựa trên những phương pháp khoa học cả về sách lược và hành động một cách toàn diện nhất.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định lộ trình cập nhật mô hình kinh tế sẽ tạo ra những bước chuyển biến rõ nét trong tương lai không xa cho nền kinh tế nước này. Trước mắt, Chính phủ Cuba sẽ tiếp tục thử nghiệm ở diện hẹp một số biện pháp điều chỉnh kinh tế và sau đó sẽ mở rộng nếu những mô hình đó thực sự hiệu quả và được người dân hiểu rõ và chấp nhận.

Kể từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Cuba hồi đầu năm 2011, Chính phủ Cuba đã từng bước đưa vào thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế, đồng thời bảo đảm tính chất không thể đảo ngược của chủ nghĩa xã hội mà quốc đảo này đã theo đuổi trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đáng chú ý nhất trong lộ trình này là việc mở rộng thành phần kinh tế tự doanh, cắt giảm biên chế dôi dư trong các cơ quan nhà nước, từng bước trao quyền tự chủ trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước cũng như xóa bỏ những chính sách bao cấp xã hội không cần thiết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục