Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lực lượng gìn giữ hòa bình đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" yêu chuộng hòa bình, nhân văn,

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ của Đội Công binh số 1. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ của Đội Công binh số 1. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (27/5/2014-27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự Lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cùng dự có các vị nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Về phía quốc tế có Đại sứ các nước có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Đội Công binh số 1 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam) và Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sự ghi nhận, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ dành tặng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

ttxvn_gin giu hoa binh 2 (1).jpg
Phó Thủ trưởng Trần Lưu Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Điểm lại quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành cùng những kết quả hoạt động nổi bật của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, tiền thân là Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong 10 năm, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết theo đánh giá của chỉ huy phái bộ và các cơ quan của Liên hợp quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với chỉ huy các phái bộ cũng như bạn bè và đồng nghiệp quốc tế.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã cử trên 800 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị, trong đó có 5 thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 triển khai tại phái bộ Nam Sudan, hai thê đội của Đội Công binh triển khai tại khu vực Abyei và 114 lượt sỹ quan triển khai theo hình thức cá nhân.

Số lượng cán bộ, sỹ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Việt Nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của Liên hợp quốc.

Đội Công binh Việt Nam ở khu vực Abyei đã giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương bằng những hành động thiết thực như xây dựng và tu sửa đường; xây dựng, cải tạo lớp học; dạy học tình nguyện; khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học; khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Nam Sudan đã chăm sóc sức khỏe, điều trị với chất lượng cao cho nhiều lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương; áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện dã chiến thực tế tại địa bàn; tiến hành thành công các ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không nhiều ca bệnh nguy hiểm.

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cùng các đối tác, các tổ chức quốc tế đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, quá trình triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, về Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa" bằng biện pháp hòa bình; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

rrxvn_gin giu hoa binh (3).jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam 10 năm qua, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam, của Liên hợp quốc, bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với lãnh đạo các cấp để từng bước mở rộng quy mô lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy tại trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng công binh, quân cảnh, thông tin liên lạc, vận tải quân sự….

Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì, nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành và các nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ về nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao năng lực để Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam thực hiện tốt chức năng điều phối quốc gia về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục