Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Việt Nam dù còn tương đối non trẻ nhưng có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật cho hoạt động gìn giữ hoà bình quốc tế trong 10 năm qua.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang tặng hoa, chúc mừng các sỹ quan thuộc lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đang làm việc tại Cục Hoạt động Hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang tặng hoa, chúc mừng các sỹ quan thuộc lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đang làm việc tại Cục Hoạt động Hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 24/5, tại New York (Mỹ), Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trang trọng “Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc và 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc” dưới sự chủ trì của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tham dự buổi lễ có các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đang làm việc tại Cục Hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc, các Đại diện thường trú của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại New York cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Phái đoàn.

TTXVN_2505DaisuDanghoanggiang.jpg
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tuấn/ TTXVN)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang điểm lại quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc 76 năm qua trong thực hiện sứ mệnh duy trì hoà bình, an ninh và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững ở nhiều khu vực trên thế giới; chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với hoạt động gìn giữ hoà bình hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, cạnh tranh địa chính trị và xung đột gia tăng.

Nhiệt liệt chúc mừng các sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an đã và đang làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại các Phái bộ cũng như trụ sở Liên hợp quốc nhân dịp kỷ niệm nhiều ý nghĩa này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Việt Nam dù còn tương đối non trẻ nhưng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật cho hoạt động gìn giữ hoà bình quốc tế trong 10 năm qua, được lãnh đạo Liên hợp quốc cũng như chính quyền và người dân ở các nước tiếp nhận đánh giá rất cao.

Kết quả đó khẳng định chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước khi quyết định cử lực lượng của Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc từ tháng 6/2014, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

TTXVN_2505gingiuhoabinh2.jpg
Các thành viên Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, các sỹ quan thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đang làm việc tại Cục Hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc, Tuỳ viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại diện các cơ quan Việt Nam tại New York dự buổi lễ. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhấn mạnh việc triển khai thành công chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình là nhờ có sự ủng hộ và quan tâm chỉ đạo từ cấp Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao…

Đặc biệt, với những nỗ lực, hy sinh cũng như bản lĩnh, sáng tạo khi thực thi nhiệm vụ, các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình đã góp phần lan tỏa hình ảnh và giá trị của các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam“từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.”

Đại tá, Tùy viên Quân sự Nguyễn Đức Quân thay mặt các sỹ quan của Việt Nam đang công tác tại Liên hợp quốc cảm ơn tình cảm và sự quan tâm sát sao của Đại sứ và Phái đoàn đối với công tác gìn giữ hoà bình và sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động liên quan của Liên hợp quốc; khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thượng tá Lương Trường Vinh và Trung tá Nguyễn Hải Ngọc thay mặt cho các sỹ quan Gìn giữ Hoà bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an bày tỏ xúc động và tự hào được đại diện cho Việt Nam tham gia lực lượng “mũ nồi xanh” Liên hợp quốc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, tất cả đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tri ân các sỹ quan, chiến sỹ, nhân viên Gìn giữ Hoà bình Liên hợp quốc đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, trong đó có liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 29/5/1948, Liên hợp quốc chính thức triển khai Phái bộ Tổ chức giám sát hòa bình Liên hợp quốc (UNTSO) để duy trì thực hiện thỏa thuận đình chiến giữa Israel và các nước Arab.

Từ đó, ngày 29/5 hằng năm trở thành Ngày Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Trong 75 năm qua, hơn 2 triệu sĩ quan, nhân viên gìn giữ hòa bình của 125 quốc gia phái cử đã tham gia phục vụ tại 71 Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc, trong đó hơn 3.000 người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Từ đó đến nay, trên 800 lượt chiến sỹ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã lên đường đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Cục Hoạt động Hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc, cũng như tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục