Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn lời các chuyên gia kinh tế thuộc Công ty dịch vụtài chính của JPMorgan ngày 25/10, cho biết từ ngày 1/1/2013, khi đạo luật giảm2% thuế thu nhập hết hạn, các hộ gia đình ở Mỹ sẽ phải giảm chi tiêu khoảng 125tỷ USD, dẫn tới làm giảm khoảng 0,6% GDP trong năm tới.
Nếu tình trạng bế tắc tài chính cứ tiếp diễn, sang năm 2013, chi tiêu củachính phủ liên bang Mỹ sẽ tự động bị cắt giảm, rút khỏi nền kinh tế khoảng 600tỷ USD. Thuế tăng, trong đó gồm cả thuế thu nhập và sự cắt giảm chi tiêu ồ ạt cónguy cơ đẩy nước Mỹ vào tình trạng "thắt lưng buộc bụng" khắc nghiệt nhất kể từđợt tăng thuế năm 1969 để có tiền chi cho cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam.
Trong khi đó, giới chuyên gia nghiên cứu về kinh tế của người tiêu dùng thuộcTổ chức Moody's Analytics dự báo trong năm 2013, người dân Mỹ có thể phải trảiqua từ sáu đến chín tháng khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao xấp xỉ 8%,tốc độ tăng GDP năm sau có thể chỉ đạt 2,0% so với mức dự kiến 2,1% của năm nay.Giá lương thực thực phẩm trong năm tới dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do mùa màngbị ảnh hưởng tại nhiều bang, đặc biệt là tại các bang vùng Trung Tây do nạn hạnhán.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm tới giá thực phẩm ở Mỹ có thểcòn tăng mạnh hơn năm nay, dự kiến từ 3,5 đến 4,0%.
Ngoài ra, giới phân tích nhận định do tình hình tài chính khó khăn, vào mùamua sắm cuối năm nay, người tiêu dùng Mỹ dự kiến chi trung bình 750 USD cho quàcáp, đồ trang trí và các vật phẩm khác cho các ngày lễ, tăng 1,2% so với cùng kỳnăm ngoái. Mức chi này là thấp nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng 2008-2009 trongkhi sự chi tiêu của người tiêu dùng là động lực chính đóng góp tới 2/3 vào cáchoạt động của guồng máy kinh tế Mỹ.
Một khó khăn nữa đối với người dân Mỹ là chi phí cho y tế và chăm sóc sứckhỏe ước tính sẽ tăng khoảng 6,3% trong năm 2013, trong khi học phí của cáctrường đại học và cao đẳng niên khóa 2012-2013 dự báo cũng sẽ tăng./.