Cựu Phó Tổng thống Iran ngồi tù vì tội đe dọa an ninh quốc gia

Iran đã kết án cựu Phó Tổng thống Esfandiar Rahim Mashaie tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam do các tội danh đe dọa an ninh quốc gia cùng 2 tội danh khác.
Cựu Phó Tổng thống Iran ngồi tù vì tội đe dọa an ninh quốc gia ảnh 1Ông Esfandiar Rahim Mashaie tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, Iran ngày 5/4/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, giới chức Iran đã kết án cựu Phó Tổng thống Esfandiar Rahim Mashaie tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam do các tội danh đe dọa an ninh quốc gia cùng 2 tội danh khác.

Theo hãng tin Tasnim, ông Rahim Mashaie đã nhận 3 án phạt, gồm án phạt 5 năm do tội đe dọa an ninh quốc gia, 1 năm do tội truyền bá chống nước Cộng hòa Hồi giáo và 6 tháng do lăng mạ các quan chức tư pháp.

Ngoài ông Rahim Mashaie, trong vụ việc này, một cựu quan chức cấp cao khác là ông Ali Akbar Javanfekrnted cũng bị phạt 4 năm tù do tội danh đe dọa an ninh quốc gia.

[Iran khai trương lãnh sự quán mới tại thành phố Basra của Iraq]

Hãng tin Tasnim không đưa thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan tư pháp tỉnh Tehran Gholamhossein Esmaili, Rahim Mashaei còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác song không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Rahim Mashaie và ông Javanfekrnted đều là quan chức thân cận của cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, người nắm quyền từ năm 2005-2013.

Ông Rahim Mashaie từ lâu đã thường xuyên vấp phải sự chỉ trích từ phe cứng rắn ở Iran. Năm 2009, ông Ahmadinejad đã bổ nhiệm ông Rahim Mashaie làm Phó Tổng thống tuy nhiên, lãnh đạo tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng đã phản đối quyết định này.

Ông Rahim Mashaie bị bắt từ tháng Ba trong khi ông Javanfekr bị bắt hồi tháng Tám vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục