Cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia bị đề nghị mức án 26 năm tù

Các công tố viên đã đề nghị tòa án Grosseto tuyên án 26 năm tù đối với cựu thuyền trưởng tàu du lịch Costa Concordia và nêu yêu cầm giam giữ vì lo ngại ông này có thể bỏ trốn.
Cựu thuyền trưởng tàu Costa Concordia bị đề nghị mức án 26 năm tù ảnh 1Siêu tàu du lịch Costa Concordia bị chìm ngoài khơi đảo Giglio thuộc vùng Tuscany vào tháng 1/2012. (Nguồn: ANSA)

Các công tố viên đã đề nghị tòa án Grosseto tuyên án 26 năm tù đối với cựu thuyền trưởng tàu du lịch Costa Concordia và nêu yêu cầm giam giữ vì lo ngại ông này có thể bỏ trốn.

Trước phiên tranh tụng cuối cùng để các công tố đề nghị mức án đối với cựu thuyền trưởng Francesco Schettino, Công tố viên Stefano Pizza đã miêu tả cựu thuyền trưởng Schettino là người “ngu ngốc thiếu suy nghĩ.”

Công tố viên Pizza cho biết thuật ngữ luật học xác định “người ngu ngốc có khả năng” là người nghĩ rằng “bản thân anh ta có khả năng nhưng thường tạo ra những tình huống nguy hiểm và gây hậu quả” và “người lạc quan thiếu thận trọng” là người “đánh giá quá cao khả năng của mình”. Cựu thuyền trưởng Schettino là sự kết hợp của hai khái niệm này và do vậy được xác định là “ngu ngốc thiếu suy nghĩ.”

Công tố viên Pizza cũng nêu lại một loạt những lời buộc tội với ông Schettino và tuyên bố rằng các hành động của ông này cấu thành tội “thiếu trách nhiệm.”

Việc ông Schettino rời bỏ thuyền khi đang chìm trước khi tất cả hành khách được sơ tán khỏi thuyền vừa vi phạm quy định hàng hải truyền thống vừa vi phạm luật pháp.

Công tố viên Pizza khẳng định nhiệm vụ rời tàu vào phút cuối cùng của thuyền trường không chỉ là nghĩa vụ đã được nêu rõ trong truyền thống hàng hải từ xưa, mà còn là nghĩa vụ pháp lý để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Ông Schettino bị buộc tội thiếu tinh thần trách nhiệm làm chiếc tàu siêu du lịch Costa Concordia bị chìm ngoài khơi đảo Giglio thuộc vùng Tuscany vào tháng 1/2012, làm 32 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục