Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đối mặt với tội danh mới

Các công tố viên Ai Cập ngày 6/9 đã buộc tội cựu Tổng thống Mohamed Morsi và một số trợ lý của ông gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đối mặt với tội danh mới ảnh 1Người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đốt lốp xe trong cuộc biểu tình ở Cairo ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, các công tố viên Ai Cập ngày 6/9 đã buộc tội cựu Tổng thống Mohamed Morsi và một số trợ lý của ông gây nguy hại cho an ninh quốc gia vì để rò rỉ các bí mật nhà nước và chuyển giao các tài liệu nhạy cảm cho Qatar.

Ngoài tội danh trên, ông Morsi cũng đang phải đối mặt với án tử hình trong một số vụ kiện và những người ủng hộ ông đã trở thành mục tiêu của cuộc trấn áp đẫm máu do chính quyền Cairo tiến hành kể từ khi ông bị lật đổ hồi tháng 7/2013.

Hiện vẫn chưa ấn định thời điểm tiến hành phiên xét xử mới nhằm vào ông Morsi.

Qatar là nước ủng hộ ông Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Qatar và Ai Cập trở nên căng thẳng từ giữa năm 2013 khi Tư lệnh quân đội Ai Cập hồi đó là ông Abdel Fattah al-Sisi lật đổ ông Morsi sau làn sóng biểu tình trên quy mô lớn phản đối chế độ cầm quyền của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục