Cựu Tổng thống Mali Toure bị kiện vì tội phản quốc

chính phủ Mali tuyên bố kiện cựu Tổng thống Amadou Toumani Toure lên Tòa án tối cao nước này vì tội phản quốc nghiêm trọng.

Reuters đưa tin, ngày 27/12, chính phủ Mali tuyên bố kiện cựu Tổng thống Amadou Toumani Toure - người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi năm ngoái, lên Tòa án tối cao nước này vì tội phản quốc nghiêm trọng.

Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Mali cho hay vụ kiện được đưa ra tại Quốc hội nước này cáo buộc ông Toure không hoàn thành nhiệm vụ của mình trên cương vị Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mali trong việc ngăn các lực lượng nước ngoài chiếm giữ lãnh thổ quốc gia.

Ngoài ra, ông Toure cũng bị cáo buộc để các lực lượng vũ trang nước này bị suy yếu, qua đó hủy hoại công cụ phòng thủ quốc gia.

Cuộc đảo chính hồi tháng 3/2012 xuất phát từ thất bại của ông Toure trong việc trấn áp cuộc nổi dậy của những phần tử ly khai người Tuareg ở miền Bắc Mali. Tuy nhiên, chính phủ tạm quyền lại cho phép các nhóm Hồi giáo vũ trang kiểm soát 2/3 lãnh thổ ở phía Bắc của Mali.

Ông Toure trở thành Tổng thống Mali sau cuộc bầu cử năm 2002 và tái đắc cử năm năm sau đó với số phiếu áp đảo.

Những tháng gần đây, ông này sống lưu vong tại Dakar, thủ đô của nước láng giềng Senegal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục